Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giám đốc doanh nghiệp phá sản vẫn “nổ” có thể xin việc, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng

Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Bình vừa thực hiện lệnh bắt giữ một nghi can liên quan tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Giám đốc doanh nghiệp phá sản vẫn “nổ” có thể xin việc, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng - Ảnh 1.

Khởi tố bi can đối với Dương Minh Hiến. Nguồn: Giao thông

Thông tin trên báo Giao thông, ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Dương Minh Hiến (sinh năm 1957, tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, trước đây, Dương Minh Hiến mở doanh nghiệp xây dựng tổng hợp. Thế nhưng sau một thời gian làm ăn thua lỗ, bị phá sản và lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Do không có tiền trả nợ, nên trong thời gian từ năm 2013 đến năm 2015, mặc dù không có khả năng bố trí hay tuyển dụng người vào làm việc tại các cơ quan nhà nước, nhưng Hiến đã dụ dỗ nhiều người đưa tiền cho hắn để chạy việc.

Tin lời, nhiều người ở Quảng Bình đã chuyển cho người đàn ông 63 tuổi số tiền từ 50 đến 173 triệu đồng để nhờ chạy việc, theo tờ Zing.vn

Nhận tiền xong, Hiến không thực hiện được như lời hứa. Công an xác định ông ta đã lừa 5 người để chiếm đoạt gần 600 triệu đồng.