Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết

(Dân sinh) - Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, người dân khắp nơi đổ về TP.HCM khiến cho các tuyến đường bị tê liệt nhiều giờ liền.

Từ chiều ngày ngày 29/1 (mùng 5 Tết), dòng người từ các cửa ngõ phía Tây, phía Đông bắt đầu ùn ùn trở lại TP Hồ Chí Minh sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2020.

Tại cửa ngõ phía Tây, dòng người và phương tiện phải xếp hàng dài trên quốc lộ 1, đoạn qua khu vực tỉnh Tiền Giang, Long An, Huyện Bình Chánh… vì khu vực này chỉ có một con đường "độc đạo" trở lại thành phố.

Tại khu vực phía Đông lượng phương tiện trở lại thành phố không đông do có nhiều ngả đường trở lại TP Hồ Chí Minh hơn khu vực phía Tây.

Dù được chỉ định xả nhiều cửa trạm thu phí cầu Rạch Miễu, tình trạng kẹt xe chiều và tối mùng 5 Tết tại đây vẫn nghiêm trọng. Dòng người và xe cộ kẹt cứng hơn 10 km hướng từ Bến Tre sang Tiền Giang. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 1.

Dòng ôtô đúng im trên cầu Rạch Miễu từ 17h mùng 5 Tết. Thời điểm này, cầu Rạch Miễu được dự báo kẹt xe nghiêm trọng nhất do người dân miền Tây đổ về TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc sau kỳ nghỉ Tết. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 2.

CSGT Công an tỉnh Bến Tre có mặt khắp các điểm nóng để điều tiết giao thông. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 3.

Cầu Rạch Miễu hẹp, ít làn xe, không có dãi phân cách, dễ ùn tắc. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 4.

Anh Hòa, một tài xế xe tải sốt ruột giữa dòng xe kẹt cứng. Anh cho biết anh nhận chở hàng cho tiểu thương tại một chợ bán nông sản ở TP Tân An, tỉnh Long An. Anh đang bị chủ hàng thúc giục, nhưng anh không thể làm gì hơn khi "chôn chân" tại chân cầu Rạch Miễu hơn 2 giờ. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 5.

Một ôtô cứu thương cố thoát khỏi dòng xe bị kẹt. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 6.

Nhiều giờ không di chuyển được, một tài xế bế con trước vô lăng, nhìn dòng xe. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 7.

Một hành khách trên chuyến xe đi hướng Bến Tre - Tiền Giang mua bánh lá dừa trong khi chờ đường thông. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 8.

Xe máy len lỏi lấn vỉa hè. Đại diện BOT Rạch Miễu cho biết chiều mùng 5 Tết, lượng xe cộ qua cầu trên 20.000 lượt. Lưu lượng xe này gấp nhiều lần thiết kế của cầu Rạch Miễu (chỉ với 6.000 lượt xe/ngày). 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 9.

Dù được dự báo từ trước, ngành chức năng có nhiều phương án điều tiết giao thông tại cầu Rạch Miễu như phát hàng nghìn tờ rơi, khuyến cáo người dân hạn chế qua cầu, nhất là từ 16h đến 20h hàng ngày vào dịp Tết. Tuy nhiên, tình trạng kẹt xe kéo dài vẫn diễn ra. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 10.

Đại diện Công ty BOT cầu Rạch Miễu cho biết tình trạng kẹt xe trên cầu không chỉ diễn ra dịp lễ, Tết mà ngay cả ngày thường. 

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 11.

Đến hơn 20h, tình trạng kẹt xe tại cầu Rạch Miễu được cải thiện.

Dòng xe đổ về TP càng về khuya càng đông. Dòng người đi xe máy lấn ra cả làn ô tô.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 12.

Ai cũng đồ đạc lỉnh kỉnh.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 13.

Cả gia đình đi một xe máy.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 14.

Người dân đổ về TP từ miền Tây.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 15.

Trẻ em mệt mỏi.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 16.

Tại Bến xe Miền Đông, lượng xe khách đổ về đây cũng khá đông. Ở cổng ra, dòng xe xuất bến cũng nối đuôi nhau để nhanh chóng quay đầu.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 17.

Anh Phạm Văn Bé, xuất phát từ An Giang cùng với vợ và hai con từ 8h sáng đến 20h và đang nghỉ ngơi ở chân cầu Bình Điền 2. Anh sẽ tiếp tục di chuyển về Nam Tân Uyên, Bình Dương.

Gian nan cảnh người dân trở lại TP đi làm sau Tết - Ảnh 18.

Trong khi đó, giao thông chiều và tối nay tại Bến xe Miền Đông khá thoáng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó tổng giám đốc Bến xe Miền Đông, người dân sẽ tập trung đổ về thành phố trong khoảng từ 22h đêm 29/1 đến 4h sáng 30/1 để kịp cho ngày làm việc đầu tiên của năm Canh Tý. Dự kiến bến tiếp nhận hơn 1.700 xe và 50.000 hành khách trở lại TP. Hiện tại, Bến xe Miền Đông đã sắp xếp để xe liên tục quay vòng, nhanh chóng về địa phương đón khách.

Phó tổng giám đốc bến xe cũng cho biết để đảm bảo an ninh trật tự tại bến suốt kỳ nghỉ Tết, ngoài việc phối hợp với lực lượng công an địa phương, nơi đây đã huy động toàn bộ hơn 260 cán bộ, công nhân viên làm việc liên tục suốt kỳ nghỉ.