Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Giáo viên nỗ lực dạy dạy học trực tuyến cho học sinh mùa dịch Corona

Giữa “tâm bão” của đại dịch do virus corona lây lan, nhiều trường trên cả nước đã quyết định triển khai phương án dạy học trực tuyến để đảm bảo tiến độ cho học sinh.

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng virus corona mới gây ra, nhiều cơ sở giáo dục, trường học ở các địa phương đã quyết định cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe, đồng thời thực hiện công tác khử trùng, vệ sinh để có thể đón các em đến trường vào thời gian sớm nhất.

Trước tình hình này, nhiều trường đã quyết định triển khai phương án dạy học trực tuyến, đa phần là qua mạng Internet. Việc làm này một phần sẽ giúp giáo viên đảm bảo đúng kế hoạch đã được đề ra, đồng thời có thể giúp học sinh bắt nhịp kịp thời sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán có lẽ là "dài nhất" từ trước đến nay.

Báo Giáo dục Việt Nam đưa thông tin, mùa dịch bệnh virus Corona nhưng trường Trưng Vương Quảng Trị (TP. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) vẫn tấp nập, sáng đèn.

Thế nhưng khác những ngày thường là không có học sinh nhưng cán bộ giáo viên, công nhân viên nhà trường vẫn có mặt đông đủ để hướng dẫn học ôn tập cho học sinh kiến thức học và kỹ năng phòng tránh trong mùa dịch phòng chống virus Corona.

Giáo viên nỗ lực dạy dạy học trực tuyến cho học sinh mùa dịch Corona - Ảnh 1.

Giáo viên Trường Trưng Vương Quảng Trị đang hỗ trợ học sinh học trực tuyến (Ảnh nhà trường cung cấp).

Ông Bùi Mạnh Dũng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Trường Trưng Vương cho biết: "Nhà trường có lợi thế, khi 3 tháng trước đây có cử giáo viên qua Singapore học tập mô hình dạy học trực tuyến và về triển khai cho tất cả giáo viên.

Thuận lợi nữa là gần như 100% gia đình học sinh có điều kiện kinh tế nên trang bị đầy đủ các thiết bị học tập cho các con".

Thế là hằng ngày, từ 8 giờ đến 11 giờ tất cả giáo viên đến trường để giúp học sinh học trực tuyến. Các em tương tác trực tiếp với thầy cô, đặt câu hỏi và nghe lời giải đáp.

Riêng học sinh lớp 1, giáo viên ra đề luyện viết, làm toán và phô tô ra giấy để đưa trực tiếp những yêu cầu học tập tận tay cho từng phụ huynh. Học sinh sẽ ôn lại những âm vần trong các bài đã học từ trước.

Việc ôn tập hàng ngày sẽ giúp cho học sinh nắm chắc kiến thức đã học, những kiến thức chưa hiểu để khi trở lại trường, vào học kiến thức mới không bị đuối.

Giáo viên nỗ lực dạy dạy học trực tuyến cho học sinh mùa dịch Corona - Ảnh 2.

Nhiều trường đã yêu cầu sinh viên học trực tuyến tại nhà trong thời gian nghỉ.

Kéo học sinh ra khỏi các trò chơi điện tử, đi chơi lang thang hay phá phách lung tung khi không có cha mẹ ở bên.

Thông tin trên báo VnExpress, nhiều trường khác tại TP. Hồ Chí Minh đã triển khai các bài giảng trực tuyến cho sinh viên. Trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) quyết định chuyển sang hình thức học online các lớp học bù bắt đầu từ ngày 10/2.

Các trường Đại học Hồng Bàng, Văn Lang... khuyến khích giảng viên đưa bài giảng, bài tập lên hệ thống trực tuyến cho sinh viên. Đại học Bà Rịa - Vũng Tàu đưa hình thức học trực tuyến (E-learning) một số học phần của các môn học. Ở mỗi môn học, sinh viên tham gia vào bốn hoạt động: học với tài liệu, thảo luận, luyện tập, làm các bài kiểm tra và thi kết thúc học phần.

Nhiều trường cũng tổ chức cho sinh viên học trực tuyến trong thời gian nghỉ theo hướng dẫn của giảng viên để tránh nỗi lo nghỉ dài hạn và đảm bảo tiến độ học tập như Đại học Thành Đô (Hà Nội), Đại học Đà Nẵng. Một số trường yêu cầu sinh viên chủ động tra cứu, đọc tài liệu online trên nền tảng số của trường như Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước tình hình dịch viêm phổi cấp do nCoV diễn biến phức tạp, hàng chục trường đại học cho sinh viên nghỉ tới ngày 16/2. Tính cả thời gian nghỉ Tết, nhiều sinh viên đã không phải đến trường khoảng một tháng. Thậm chí, Đại học Thái Nguyên cho học sinh nghỉ tới 1/3, Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long nghỉ tới 9/3.