Quay lại Dân trí
Dân Sinh

"Giật mình" lời khai của nhóm trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh

(Dân sinh) - Ngày 17/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thái Sơn (SN: 1985, thường trú tỉnh Ninh Bình, không có chỗ ở cố định) và Trần Minh Thăng (SN: 1985, thường trú quận 7, tạm trú quận 11) để điều tra về hành vi "Trộm cắp tài sản".

Công an cho biết, bước đầu qua đấu tranh khai thác, Sơn và Thắng đã dùng xà beng đột nhập vào nhà ca sĩ Nhật Kim Anh trộm 5 tỷ đồng. Ngoài ra 2 đối tượng này còn gây ra 6 vụ trộm cắp tài sản nhà ca sĩ khác với số tiền gần 12 tỷ đồng, hai kẻ này cũng nghi có liên quan đến vụ trộm tại nhà ca sĩ nổi tiếng có tên gọi là Đ.N.

Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, từ tháng 2 đến tháng 10/2019, tại địa bàn quận 7 và huyện Bình Chánh liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm có giá trị tài sản lớn nên đã chỉ đạo PC02 điều tra, triệt phá.

Đến ngày 14/10, PC02 phát hiện Sơn và Thăng đang lẩn trốn ở TP. Hồ Chí Minh nên bắt giữ.

Qua lời khai, 2 kẻ này đi xe máy xung quanh các khu dân cư ở quận 7, huyện Bình Chánh để tìm con mồi sơ hở ra tay trộm tài sản. Lợi dụng lúc chủ nhà đi vắng, một tên sẽ lẻn vào bên trong dùng xà ben cạy cửa, đột nhập trộm tài sản, tên còn lại đứng bên ngoài cảnh giới.

"Giật mình" lời khai của nhóm trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh - Ảnh 1.

Nghi phạm thực hiện vụ trộm nhà ca sĩ Nhật Kim Anh khai từng thực hàng loạt phi vụ trộm cắp khác. Ảnh: NVCC.

Trước đó, như báo điện tử Dân Sinh đã đưa tin, vào tối ngày 14/7, ca sĩ Nhật Kim Anh đang trên đường từ Cần Thơ về TP. Hồ Chí Minh và xem camera an ninh từ điện thoại thì phát hiện biệt thự của mình bị trộm đột nhập.

Về đến nơi, nữ ca sĩ kiểm tra thì thấy hai két sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, 100 lượng vàng SJC, 500 triệu đồng tiền mặt và ngoại tệ, 1 nhẫn đính kim cương trị giá 1 tỷ đồng bị mất. Tổng giá trị tài sản bị mất là khoảng 5 tỷ đồng.