Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Gương mặt của cựu võ sĩ số 1 thế giới biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra sau khi phải nhận 170 cú đấm của đối thủ

Phần trán của Joanna Jedrzejczyk đã bị sưng to sau trận tranh đai vô địch thế giới cùng đối thủ Zhang Weili.

Ngày 8/3, nhà vô địch Zhang Weili cùng võ sĩ Joanna Jedrzejczyk đã cống hiến cho các khán giả một trận tranh đai vô cùng hấp dẫn tại sự kiện UFC 248. Do liên tục dính đòn từ đối thủ suốt 5 hiệp đấu, gương mặt của Weili lẫn Jedrzejczyk đều chịu tổn thương nghiêm trọng.

Trong đó, ghê rợn hơn là Jedrzejczyk với phần trán sưng to như quả bóng cùng hai mắt bầm tím. Trên MXH, nhiều fan thậm chí còn không thể nhận ra được võ sĩ từng giữ vị trí số một thế giới.

Gương mặt của cựu võ sĩ số 1 thế giới biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra sau khi phải nhận 170 cú đấm của đối thủ  - Ảnh 1.
Gương mặt của cựu võ sĩ số 1 thế giới biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra sau khi phải nhận 170 cú đấm của đối thủ  - Ảnh 2.
Gương mặt của cựu võ sĩ số 1 thế giới biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra sau khi phải nhận 170 cú đấm của đối thủ  - Ảnh 3.

Gương mặt bị biến dạng của Jedrzejczyk. Cả trận, cô nhận tổng cộng 170 cú đòn từ phía Zhang Weili.

Gương mặt của cựu võ sĩ số 1 thế giới biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra sau khi phải nhận 170 cú đấm của đối thủ  - Ảnh 4.

Mặt của Weili cũng đầy những thương tích.

Sau cùng, Jedrzejczyk đã phải nhận thất bại bằng điểm số không đồng thuận trước Weili (47-48, 47-48, 48-47). Màn so tài vừa kết thúc, đôi bên được chuyển gấp tới bệnh viện để kiểm tra chấn thương. May mắn cả hai chỉ bị tổn thương phần mềm và được về nhà vào buổi tối.

Dù gặp chấn thương kinh hoàng, Jedrzejczyk vẫn tỏ ra tỉnh bơ. "Không vấn đề gì cả. Tôi bước vào trận đấu với tâm thế của nhà vô địch cùng mục tiêu giành đai hoặc không có gì cả. Tuy nhiên, xin được chúc mừng Weili. Tôi rất tự hào về cô ấy", tay đấm 32 tuổi chia sẻ trước truyền thông.

Joanna Jedrzejczyk từng là nỗi khiếp của các đối thủ với chuỗi 14 chiến thắng liên tiếp tại UFC. Tuy nhiên, phong độ của cô đi xuống kể từ thất bại trước Rose Namajunas vào năm 2017. Ba năm qua, cô có thêm 3 lần tranh đai nhưng chưa một lần thành công. Cô dự kiến sẽ phải nghỉ khoảng 6 tháng để hồi phục sau trận đấu với Zhang Weili.

Gương mặt của cựu võ sĩ số 1 thế giới biến dạng hoàn toàn, không thể nhận ra sau khi phải nhận 170 cú đấm của đối thủ  - Ảnh 5.

Diện mạo thường ngày của Joanna Jedrzejczyk.