Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Lan chính thức hủy giải: Văn Hậu hết cửa ra sân, Liverpool nơm nớp lo lắng

Giải VĐQG Hà Lan đã đi đến quyết định không tổ chức nốt phần còn lại mùa giải 2019/20.

Cách đây vài ngày, Chính phủ Hà Lan đưa ra quyết định cấm các trận đấu bóng đá chuyên nghiệp tới ngày 1/9 do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Với thời hạn cấm kéo dài như vậy, các CLB thuộc giải VĐQG nước này buộc phải họp lại và đi đến quyết định: kết thúc sớm mùa giải 2019/20.

BXH ngày 8/3 - thời điểm giải đấu bắt đầu hoãn - được lấy luôn làm BXH chung cuộc. Tuy nhiên, đội đầu bảng Ajax không được trao chức vô địch, đồng thời cũng không có đội nào phải xuống hạng.

Hà Lan chính thức hủy giải: Văn Hậu hết cửa ra sân, Liverpool nơm nớp lo lắng - Ảnh 1.

Ajax không thể vô địch trong mùa giải 2019/20

Các suất dự cúp châu Âu được phân định dựa theo vị trí trên BXH. Ajax và AZ Alkmaar dự vòng loại Champions League, trong khi Feyenoord, PSV và Willem II đi Europa League.

Với việc các CLB nhất trí kết thúc sớm, Đoàn Văn Hậu đã hết cơ hội ra sân trong mùa giải 2019/20 cho Heerenveen. Lần duy nhất anh được thi đấu cho đội một Heerenveen là 4 phút vào sân thay người ở Cúp Quốc gia.

Hà Lan chính thức hủy giải: Văn Hậu hết cửa ra sân, Liverpool nơm nớp lo lắng - Ảnh 2.

Đoàn Văn Hậu sẽ về nước?

Khả năng trụ lại Hà Lan của Đoàn Văn Hậu bị đánh giá khá thấp. Hà Nội FC cũng đã sẵn sàng phương án đoán hậu vệ người Thái Bình trở lại V.League trong giai đoạn lượt về.

Trong một diễn biến khác, cách Hà Lan quãng đường biển không xa, nước Anh cũng đang sục sôi. Tình hình dịch Covid-19 tại xứ sương mù rất phức tạp với tổng cộng 143.464 ca nhiễm và 19.506 trường hợp tử vong.

Premier League chưa hẹn ngày trở lại và phương án kết thúc mùa giải theo cách tương tự như Hà Lan đang dần được tính đến. Có rất nhiều đội sẽ hưởng lợi, bao gồm các CLB đang nằm trong top giành vé dự Champions League cùng hàng loạt đội ngấp nghé bờ vực xuống hạng.

Hà Lan chính thức hủy giải: Văn Hậu hết cửa ra sân, Liverpool nơm nớp lo lắng - Ảnh 3.

Liverpool có thể mất chức vô địch Champions League

Chỉ cần đạt đủ 14/20 phiếu ủng hộ từ các CLB, Premier League sẽ thông qua phương án sớm kết thúc mùa giải. Và đó là điều mà Liverpool lo lắng nhất. Lữ đoàn đỏ chỉ còn cách chức vô địch 2 trận thắng thôi, song khả năng họ lỗi hẹn với ngôi vương đang dần hiện ra.

Dù vậy, Liverpool vẫn có những cơ sở khác để tin vào chiếc cúp. Thứ nhất, các CLB Premier League chịu ràng buộc lớn về kinh tế và sẽ thiệt hại nghiêm trọng nếu không thi đấu nốt các trận còn lại. Thứ hai, UEFA luôn ủng hộ Liverpool. Và thứ ba, chính phủ Anh chưa ban hành lệnh cấm bóng đá giống như ở Hà Lan.