Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: 115/115 mẫu F1 âm tính với Covid-19

(Dân sinh) - Tính đến sáng ngày 1/8, Hà Nội ghi nhận tổng số 143 ca mắc, trong đó 121 trường hợp đã được công bố khỏi bệnh; đang điều trị 22 trường hợp (trong đó có 2 trường hợp mới) ghi nhận ngoài cộng đồng (đều có tiền sử đi về từ Đà Nẵng).

Đây là những người liên quan đến hai bệnh nhân 447, 459 mắc Covid-19 sau khi từ Đà Nẵng trở về.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam 23 tuổi, nhân viên bán Pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, trú tại Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Kết quả xét nghiệm của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương ngày 29/7 lần 1 dương tính với Covid-19.

Bệnh nhân thứ 2 là nam, 76 tuổi, ở đường Hoàng Hoa Thám, thuộc quận Tây Hồ cũng được Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 xét nghiệm và cho kết quả dương tính với Covid-19.

Đến thời điểm này, thành phố đã xét nghiệm cho 115/115 trường hợp F1 liên quan đến 2 bệnh nhân, kết quả đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội: 115/115 mẫu F1 âm tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Hà Nội tiếp tục rà soát và làm xét nghiệm test nhanh cho những trường hợp liên quan đến Đà Nẵng.

Trong ngày hôm nay, 1/8, Hà Nội tiếp tục rà soát và làm xét nghiệm test nhanh cho những trường hợp liên quan đến Đà Nẵng để đảm bảo 100% đối tượng đều được quản lý giám sát và lấy mẫu xét nghiệm, nhằm phát hiện sớm nhất các trường hợp nghị ngờ mắc bệnh. Theo thống kê của Trung tâm y tế 30 quận, huyện, thị xã, toàn thành phố ghi nhận 53.768 người về từ Đà Nẵng từ ngày 8/7 đến nay và sẽ được lấy mẫu xét nghiệm.

Bác sĩ Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội khuyến cáo: Các trường hợp liên quan đến Đà Nẵng mặc dù có xét nghiệm âm tính vẫn tiếp tục tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 14 ngày, khi có bất kỳ dấu hiệu nghị ngờ nào cần báo ngay cho cơ sở y tế biết để xử lý kịp thời.