Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Bắt đầu thi công 2 cầu vượt trên hồ Linh Đàm

(Dân sinh) - Dự án "Đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai 3 dưới thấp qua hồ Linh Đàm và nhánh kết nối với đường Vành đai 3" được gấp rút triển khai với tổng mức đầu tư hơn 340 tỉ đồng.


Hà Nội: Bắt đầu thi công 2 cầu vượt trên hồ Linh Đàm - Ảnh 1.

Với hạng mục là hai chiếc cầu thấp có tổng chiều dài khoảng 542 m bắc qua hồ Linh Đàm dự kiến được khởi công vào cuối tháng 12, nhưng ở thời điểm hiện tại một góc hồ Linh Đàm đã được san lấp phục vụ thi công.

Hà Nội: Bắt đầu thi công 2 cầu vượt trên hồ Linh Đàm - Ảnh 2.

Hà Nội: Bắt đầu thi công 2 cầu vượt trên hồ Linh Đàm - Ảnh 3.

Một góc hồ ở phía Tây được san lấp đất, ngay bên dưới cầu cạn có sẵn của đường Vành đai 3.

Hai cầu đi song song dưới đường Vành đai 3 trên cao có tổng chiều dài khoảng 542 m, nhằm khắc phục tình trạng ách tắc giao thông tại khu vực này.

Trong đó cầu đi dưới thấp bên trái dài gần 260m, cầu đi dưới thấp bên phải có chiều dài 282m, rộng 13 m.

Hà Nội: Bắt đầu thi công 2 cầu vượt trên hồ Linh Đàm - Ảnh 4.

Kết cấu phần trên được thiết kế sử dụng hệ dầm bê tông cốt thép dự ứng lực, bản mặt cầu bê tông cốt thép, mặt cầu bằng bê tông nhựa.

Ngoài ra, cầu còn có hệ thống vỉa hè, bờ lan can... Trụ và mố cầu xây dựng bằng bê tông cốt thép được thiết kế dạng hộp.

Đơn vị thi công đang gấp rút tiến hành các công đoạn nhằm hoàn thiện dự án vào năm 2020.