Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Cần lắp camera, áp dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vận tải hành khách vi phạm ATGT

(Dân sinh) - Thanh tra sở GTVT Hà Nội kiến nghị với sở GTVT Hà Nội phải lắp được hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường xung quanh các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, để vừa đảm bảo chống ùn tắc giao thông, đồng thời lực lượng Thanh tra cũng có được những hình ảnh về sự vi phạm của các doanh nghiệp vận tải hành khách để làm cơ sở xác minh, áp dụng hình thức sử phạt nguội đối với các vi phạm này.

Ngày 15/5, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị tại khu vực bến xe Mỹ Đình trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thanh tra sở GTVT Hà Nội đã xây dựng phương án Cao điểm kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách theo tuyến cố định trên toàn thành phố Hà Nội.

Cụ thể phương án, được bố trí lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương, công an xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị xung quanh bến xe khách Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm.

Hà Nội: Cần lắp camera, áp dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vận tải hành khách - Ảnh 1.

Lực lượng Thanh tra lập biên bản tạm giữ phương tiện vi phạm

Sau 1 tháng thực hiện đợt cao điểm (từ ngày 15/5 đến ngày 15/6), thông tin tới báo điện tử Dân sinh, ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra sở GTVT Hà Nội cho biết: "Lực lượng thanh tra đã huy động 12 đơn vị trực thuộc thanh tra phối hợp các đơn vị liên quan để kiểm tra, xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách trên toàn thành phố Hà Nội. Đã tiến hành xử lý hàng loạt các xe khách, xe khải tiến cố định, xe hợp đồng, taxi, du lịch... 

Qua quá trình xử lý đã tạo ra sự chuyển biến rõ nét về việc hạn chế sự ùn tắc giao thông khi các xe chạy rùa bò, dừng đỗ đón trả khách xung quanh khu vực các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm. Các nhà xe, lái phụ xe đã có ý thức hơn trong việc đón trả khách đúng nơi quy định, cũng như công tác đảm bảo an toàn trước khi xuất bến".

Ông Cao Văn Hiệp, Phó Chánh Thanh tra sở GTVT Hà Nội trả lời phỏng vấn báo Dân Sinh


Ông Hiệp cũng cho biết thêm: "Trong quá trình xử lý, lực lượng Thanh tra cũng gặp không ít khó khăn, sự vi phạm của xe khách vẫn còn khá phổ biến. Mặc dù Thanh tra sở GTVT đã triển khai tập trung chủ yếu vào các giờ cao điểm trong ngày và thực hiện 24/7 thời gian trong tuần để tiến hành xử lý. Tuy nhiên các nhà xe đã tìm mọi cách để tránh, né lực lượng tuần tra kiểm soát như thuê các đối tượng thường xuyên theo dõi việc tuần tra của cơ quan chức năng sau đó thông báo cho các nhà xe bằng mọi hình thức để chống đối, bỏ chạy chốt trực kiểm tra... Sau đợt kiểm tra cao điểm này, Thanh tra sở GTVT sẽ thống kê, tổng hợp những hành vi vi phạm của lái, phụ xe và các doanh nghiệp hoạt động trên các tuyến, trong bến xe Mỹ Đình về các trường hợp tái vi phạm, doanh nghiệp thường xuyên vi phạm để báo cáo lãnh đạo sở GTVT Hà Nội, để có văn bản chấn chỉnh đối với các doanh nghiệp, các lái phụ xe trên tuyến và đồng thời thông báo cho Bến xe để có những biện pháp quyết liệt hơn nhằm răn đe để cho hoạt động của lĩnh vực vận tải hành khách ổn định hơn".

Hà Nội: Cần lắp camera, áp dụng hình thức phạt nguội đối với các phương tiện vận tải hành khách - Ảnh 3.

Các tổ công tác của Thanh tra sở GTVT lập chốt chặn để kiểm tra, xử lý xe vi phạm các tuyến đường xung quanh khu vực các bến xe

Thông qua đợt cao điểm kiểm tra, qua phản ánh của người dân. Thanh tra sở GTVT Hà Nội cũng kiến nghị với Sở GTVT Hà Nội phải lắp được hệ thống camera giám sát trên các tuyến đường xung quanh các bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, để vừa đảm bảo chống ùn tắc giao thông, đồng thời Thanh tra cũng có được những hình ảnh về sự vi phạm của các nhà xe để làm cơ sở xác minh, áp dụng hình thức sử phạt nguội đối với các vi phạm này. 

Thanh tra sở cũng đã có văn bản gửi sở GTVT kiến nghị về việc điều chỉnh lại tín hiệu đèn ở một số nút giao thông tại khu vực đường Kim Đồng, Giải Phóng. Và đề xuất thay đổi luồng tuyến một số tuyến xe cố định phía Tây thành phố vào Thành Phố Hà Nội như Từ Phú Thọ, Hòa Bình đi xuống tới điểm 32 sẽ vào đường Lê Quang Đạo, Nguyễn Hoàng và vào bến xe Mỹ Đình...

"Trong đợt cao điểm vừa qua, cùng với sự phối hợp của các cơ quan báo chí tuyên truyền và người dân đã cũng cấp những hình ảnh về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông của các nhà xe, nhờ đó lực lượng Thanh tra đã kịp thời phát hiện và xử lý. Cũng hi vọng tiếp tục có sự đồng hành của cơ quan báo chí trong việc xử lý vi phạm trật tự giao thông trong lĩnh vực vận tải hành khách nói riêng và lĩnh vực vận tải nói chung", ông Hiệp chia sẻ.

Kết quả 1 tháng thực hiện cao điểm kiểm tra, Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng Phòng Tham mưu Tổng hợp (Thanh tra Sở GTVT Hà Nội) thông tin: "Sau 1 tháng thực hiện phương án 1286/PA-TTS ngày 15/5/2020 của Thanh tra sở GTVT Hà Nội, Thanh tra đã kiểm tra, xử lý vi phạm tổng số 400 trường hợp, tước giấy phéo lái xe 33 trường hợp, tạm giữ 4 trường hợp, xử phạt hành chính với tổng số tiền gần 700 triệu đồng trong lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định, hợp đồng tại các khu vực bến xe trong TP. Hà Nội. Các lỗi vi phạm chủ yếu như dừng, đỗ sai quy định, không đóng cửa lên xuống khi xe đang chạy, sai làn tuyến..."

Đón trả khách không đúng nơi quy định, mở cửa xe khi xe đang chạy là những lỗi mà các nhà xe thường vi phạm

Trong thời gian tới, Thanh tra sẽ tiếp tục kéo dài duy trì việc kiểm tra xử lý. Nhằm nâng cao hơn nữa ý thức của các doanh nghiệp vận tải hành khách về việc chấp hành các quy định đón trả khách. Thanh tra cũng tuyên truyền đến người dân nên vào bến xe để đón xe để đảm bảo trật tự an toàn giao thông cũng như đảo bảo an toàn cho hành khách khi lên xuống xe.

Theo ghi nhận của phóng viên, sau khi có sự vào cuộc cao điểm xử lý kiểm tra các phương tiện vận tải hành khách của Thanh tra giao thông vận tải TP. Hà Nội, ngay sau đó các đơn vị chức năng như CSGT, cảnh sát trật tự đô thị cũng đã cùng vào cuộc để cùng tuyên truyền, kiểm tra, phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm trật tự giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội.