Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Cư dân tố thành viên BQT tòa nhà chung cư cao cấp tụ tập uống bia bất chấp chỉ thị

Trong nhóm cộng đồng cư dân tòa nhà Mulberry Lane (Hà Đông) đang bàn tán và bày tỏ sự bất bình về việc nhóm người thuộc Ban quản trị tòa nhà tụ tập, bất chấp chỉ thị của Thủ tướng về việc cách ly xã hội.

Theo phản ánh, sự việc diễn ra vào khoảng 17h 30, ngày 4/4, trước khu vực siêu thị Sói Biển thuộc khu Mulberry Lane.

Trao đổi với chúng tôi, chị M. cho biết: "Một số thành viên ban quản trị ngồi tụ tập uống bia tại khu vực trước cửa siêu thị Sói Biển trong khu Mulberry Lane. Cùng lúc này có một số cư dân tập thể thao thì bị nhân viên của Ban quản lý yêu cầu dừng để đảm bảo việc hạn chế tụ tập. Mặc dù việc tập thể thao các cư dân không đứng gần nhau", chị M. một cư dân thắc mắc. 

Nhóm người thuộc Ban quản trị tòa nhà (ảnh cư dân cung cấp)

Nhóm người thuộc Ban quản trị tòa nhà (ảnh cư dân cung cấp)

Theo chị M. thấy bất bình nên cư dân thắc mắc với Ban quản lý rằng; tại sao thành viên Ban quản trị thì được tụ tập còn cư dân thì không. Lúc này nhân viên Ban quản lý ra nhắc một thành viên ban quản trị đang ngồi uống bia, tuy nhiên họ vẫn không chấp hành.

"Cho đến khi có một cư dân tên B. ở tòa nhà E ra to tiếng về việc thành viên Ban quản trị vi phạm quy định thì họ mới giải tán", cư dân thuật lại.

Hiện tại, hình ảnh về những người có mặt trong sự việc nêu trên đang vẫn được chia sẻ trong nhóm cư dân. Rất nhiều người từng chứng kiến cũng lên tiếng và cho rằng, giữa lúc toàn dân đang chấp hành lệnh cách ly xã hội để đảm bảo việc phòng tránh dịch bệnh, thì những người đại diện cho hàng nghìn hộ dân ở đây là không gương mẫu.

Giám đốc tòa nhà cho biết, sự việc đã được xem xét

Giám đốc tòa nhà cho biết, sự việc đã được tiếp nhận

Liên quan đến sự việc trên, trưa 6/4, trao đổi nhanh với chúng tôi qua điện thoại, ông Nguyễn Ngọc Phúc - giám đốc tòa nhà Mulberry Lane xác nhận có sự việc và cho biết, trước thời điểm trên Ban quản trị tòa nhà đang có cuộc họp bàn về việc đấu thầu một tòa nhà, dịch vụ với đối tác. Tuy nhiên, một tổ công tác đi phun khử trùng nên tất cả chuyển ra bên ngoài để ngồi tạm. 

"Sau khi phun thuốc thì sẽ vào họp tiếp, trong thời gian đấy có một bác vào siêu thị mua mấy lon bia. Ban quản lý ra nhắc nhở thì các bác ấy chấp hành luôn chứ không có vấn đề gì", ông Phúc cho biết, những người này có đeo khẩu trang và ngồi cách xa nhau.

Cư dân bất bình trước sự việc

Cư dân bất bình trước sự việc

Trước đó, phát biểu tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch bệnh COVID-19 sáng, 26/3/2020, Thủ tướng nêu rõ: Chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời, quyết liệt. Sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người (cùng một chỗ).

Đối với Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng, cần thực hiện đóng cửa toàn bộ các cơ sở dịch vụ trừ dịch vụ cung cấp thực phẩm, dược phẩm, các cơ sở khám chữa bệnh, “như thế chúng ta bảo đảm nhu cầu cần thiết cho nhân dân, những dịch vụ không cần thiết trong lúc này thì tạm thời đóng cửa”.

Tạm dừng hoặc tổ chức lại rất ít chuyến giao thông công cộng. Bộ GTVT chỉ đạo hạn chế bay từ 2 thành phố lớn đến các thành phố khác. Người dân được yêu cầu ở lại nhà trừ trường hợp thực sự cần thiết mới ra ngoài.

Cấm tụ tập nhiều hơn 10 người ở bên ngoài các công sở và trường học, bệnh viện.