Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật

Đây là một trong những mục tiêu của Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội tại Hội nghị tổng kết nhiệm vụ công tác năm 2019 và triển khai phương hướng công tác năm 2020 do Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội vừa tổ chức 18/12, tại Hà Nội.


Hà Nội: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật  - Ảnh 1.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo đó, trong năm 2019, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội đã làm tốt công tác tuyên truyền, tập hợp và thu hút được nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm trong và ngoài nước tự nguyện tham gia và đóng góp công sức, trí tuệ cho các hoạt động cứu trợ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật trên địa bàn TP Hà Nội; tiếp tục làm tốt công tác vận động, tìm kiếm nguồn lực tài trợ; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo". Tổng số tiền trợ giúp cho trẻ khuyết tật ngày càng nhiều hơn.

Hà Nội: Đẩy mạnh công tác hỗ trợ trẻ em khuyết tật  - Ảnh 2.

Trao quà hỗ trợ trẻ em khuyết tật trên địa bàn TP Hà Nội.

Tuy nhiên, do hạn chế về kinh phí nên việc khám phân loại trẻ khuyết tật tại các quận, huyện không tiến hành được nhiều; hoạt động giao lưu, liên kết lớn giữa các đơn vị để tuyên truyền, trao đổi, học hỏi lẫn nhau về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ khuyết tật còn yếu…

Trong năm 2020, Hội Cứu trợ trẻ em khuyết tật TP Hà Nội hướng tới đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về công tác cứu trợ, bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nói chung, trẻ em khuyết tật nói riêng; tổ chức công tác vận động tài trợ có hiệu quả thiết thực; tổ chức các buổi tọa đàm, hội thảo chuyên đề về chăm sóc trẻ khuyết tật; duy trì phòng khám tư vấn thường xuyên, miễn phí cho trẻ khuyết tật tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà Nội; tiến hành khám sơ bộ phân loại trẻ khuyết tật ở các quận, huyện; tổ chức các lớp tập huấn dành cho cha mẹ trẻ khuyết tật… Các hoạt động của hội sẽ hướng đến việc chăm sóc toàn diện cho trẻ khuyết tật cũng như giáo dục, dạy nghề cho trẻ khuyết tật, trao cho trẻ cơ hội để trở thành những công dân có ích cho xã hội.