Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Gần 900 việc làm cho người lao động quận Hoàn Kiếm

Ngày 5/10, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội và Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm tổ chức khai mạc “Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm - quận Hoàn Kiếm năm 2019”, tại số 2 phố Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tham gia phiên giao dịch có gần 30 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng với 893 chỉ tiêu, trong đó có 45 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật và 50 chỉ tiêu du học, xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, Đài Loan, 486 vị trí việc làm có trình độ cao đẳng trở lên, 322 vị trí việc làm cho lao động có trình độ trung cấp – công nhân kỹ thuật và 190 vị trí lao động phổ thông... sẽ mang lại thêm những lựa chọn công việc cho người lao động trong và ngoài địa bàn quận Hoàn kiếm.

 Đặc biệt, phiên giao dịch có sự tham gia của một số doanh nghiệp, nhãn hàng có uy tín như Hệ thống siêu thị Big C Việt Nam, Tổng Công ty May 10, Hàng không Việt Nam... sẽ tuyển dụng đa dạng các ngành nghề như Kế toán - thu ngân, bán hàng, nhân viên kỹ thuật, nhân viên phát triển thị trường, nhân viên hành chính, kỹ sư… với mức lương từ 7 đến 15 triệu đồng/tháng.

Các vị khách mời tham gia Lễ khai mạc "Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm - quận Hoàn Kiếm năm 2019"

Phát biểu khai mạc, ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm thông tin: "Quận Hoàn Kiếm với vị trí là trung tâm Hành chính Kinh tế, Văn hóa, thương mại, dịch vụ, du lịch của Thủ đô Hà Nội, là đầu mối giao lưu trên nhiều lĩnh vực của cả nước và quốc tế, trên địa bản quận hiện có trên 4000 doanh nghiệp đang hoạt động, có nhiều trung tâm thương mại, phố nghề truyền thống, đặc biệt có khu phố cổ Hà Nội, tỷ lệ người lao động qua đào tạo đạt trên 80%, hàng năm có trên 5.000 người lao động có nhu cầu tìm việc làm".

Hà Nội: Gần 900 việc làm cho người lao động quận Hoàn Kiếm - Ảnh 2.

Ông Đinh Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm

"Với đặc điểm tình hình như vậy, từ nhiều năm qua quận Hoàn Kiếm luôn xác định công tác tuyên truyền giáo dục định hướng nghề nghiệp, giới thiệu việc làm, đào tạo dạy nghề là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để nâng caọ chất lượng nguồn nhân lực góp phần giải quyết việc làm, ổn định và nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân trên địa bàn. Thông qua phiên giao dịch việc làm hôm nay, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động trên địa bàn Quận và các quận, huyện lân cận sẽ được hưởng cảc dịch vụ tư vấn việc làm, tư vấn học nghề, tư vấn về các chính sảch pháp luật lao động, việc làm, tìm việc trong nước, ngoài nước. Với nhiều vị trí việc làm có chất lượng, quyền lợi và mức thu nhập thỏa đáng sẽ tạo điều kiện cho người lao động chưa có việc làm tìm được công việc phù hợp. Còn người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp sớm quay trở lại thị trường lao động khi đến ngày hội việc làm quận Hoàn Kiếm", ông Phong nhấn mạnh.

Hà Nội: Gần 900 việc làm cho người lao động quận Hoàn Kiếm - Ảnh 3.

Các vị khách mời bấm chuông khai mạc "Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm - quận Hoàn Kiếm năm 2019"

Cũng tại phiên giao dịch việc làm, ông Tạ Văn Thảo, Giám đốc Trung tâm DVVL Hà Nội cho biết: "Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm năm 2019 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động, đặc biệt là các bạn thanh niên, sinh viên khi được tiếp cận và tham gia vào thị trường lao động, được tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng để lựa chọn những công việc phù hợp với trình độ và khả năng của bản thân. Từ đó tạo cơ hội tìm được việc làm, nơi học nghề phù hợp với nguyện vọng và năng lực. Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp và người lao động gặp gỡ trao đổi thông tin trực tiếp về tình hình lao động và việc làm. Người lao động được cung cấp các thông tin cần thiết về ngành nghề, vị trí tuyển dụng và đơn vị tuyển dụng, được tiếp cận với nhiều sản phẩm, dịch vụ của các doanh nghiệp. Đồng thời được tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tìm việc làm thành công trang bị thêm hành trang cho các bạn trẻ trên con đường tìm kiếm việc làm".

Ngày hội Tư vấn và giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm năm đã mang lại kết quả tốt, nâng cao hiệu quả kết nối cung – cầu tại Sàn Giao dịch việc làm, tạo cơ hội việc làm cho tất cả người lao động trên địa bàn Thành phố Hà Nội, đặc biệt là người lao động trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.


Một số hình ảnh tại phiên giao dịch việc làm quận Hoàn Kiếm

Hà Nội: Gần 900 việc làm cho người lao động quận Hoàn Kiếm - Ảnh 5.

Người lao động được tư vấn về pháp luật lao động tại phiên giao dịch việc làm

Các doanh nghiệp phỏng vấn lao động tại Ngày hội

Hà Nội: Gần 900 việc làm cho người lao động quận Hoàn Kiếm - Ảnh 7.

Phiên giao dịch có 45 vị trí việc làm dành cho người khuyết tật