Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Chương Mỹ

Ngày 26/8, Đoàn giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm trưởng đoàn đã làm việc với UBND huyện Chương Mỹ về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em.

Chương Mỹ là  huyện ngoại thành có diện tích lớn và dân số đông của TP.Hà Nội, là một trong những địa phương có số lượng trẻ em bị xâm hại khá cao thời gian qua. Báo cáo với Đoàn giám sát, đại diện UBND huyện Chương Mỹ cho biết, giai đoạn từ đầu năm 2015 đến 30/6/2019 đã có 15 trường hợp trẻ em bị xâm hại, trong đó chủ yếu là xâm hại tình dục, bạo lực về thể chất đối với trẻ em. Đặc biệt, đã có 1 trẻ em tử vong do bị bạo lực xảy ra vào tháng 4/2019.

Cũng theo đại diện UBND huyện Chương Mỹ, tình hình xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện diễn ra ngày càng nhiều hơn với tình chất phức tạp và nghiêm trọng hơn khi chỉ trong 6 tháng đầu năm 2019 đã xảy ra tới 8 vụ xâm hại trẻ em. Thủ đoạn của các hành vi xâm hại ngày một tinh vi, diễn ra trong thời gian dài và chỉ bị phát hiện khi đã xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng trên được chỉ ra là do đa số các vụ xâm hại trẻ em khi xảy ra và được phát hiện thì không tố giác ngay dẫn tới khó khăn cho công tác điều tra, thu thập chứng cứ. Trong khi đó các nạn nhân bị xâm hại đều nhỏ tuổi, tâm sinh lý chưa hoàn thiện, ngại khai báo và bị chấn động mạnh về tinh thần sau khi vụ việc xảy ra. Một nguyên nhân khác liên quan đến pháp luật hiện hành là Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 có một số quy định mới nhưng đến nay chưa được các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thực thi dẫn tới nhiều cách hiểu khác nhau như: thế nào là hành vi dâm ô, hành vi quan hệ tình dục khác, hành vi khiêu dâm… đây được đánh giá là những khó khăn cho công tác đấu tranh, điều tra, truy tố thạm chí là oan sai bỏ lọt tội phạm đối với các vụ việc xâm hại trẻ em.

Hà Nội: Giám sát việc phòng, chống xâm hại trẻ em tại huyện Chương Mỹ - Ảnh 1.

Đoàn giám sát của QH làm việc với UBND huyện Chương Mỹ

Tại cuộc làm việc, các thành viên Đoàn giám sát cho rằng công tác thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em trên địa bàn huyện Chương Mỹ cơ bản đã có sự phối hợp giữa các cơ quan, nguồn kinh phí để thực hiện công tác này có nhiều cố gắng. Vấn đề được các thành viên đoàn giám sát thể hiện sự quan tâm là việc gia tăng đột biến các vụ việc xâm hại trẻ em thời gian gần đây đặc biệt là trong nửa đầu năm 2018.

Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho rằng, báo cáo về việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em của huyện Chương Mỹ cho thấy công tác này được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả tích cực, các biện pháp tuyên truyền, kế hoạch triển khai về phòng chống xâm hại trẻ em được UBND huyện ban hành và thực hiện khá quyết liệt, nhưng trên thực tế tình hình xâm hại trẻ em lại gia tăng về số vụ, tính chất ngày càng phức tạp. Các đại biểu đề nghị làm rõ vấn đề này, những nguyên nhân sâu xa của việc này cần được phân tích kỹ…

Đại biểu Tạ Văn Hạ cho rằng, cần chỉ ra nguyên nhân sâu xa của việc gia tăng đột biến các số vụ xâm hại trẻ em, bên cạnh đó cần tập trung phân tích làm rõ về hoàn cảnh của các đối tượng xâm hại từ đó tìm ra được động cơ, việc này có ý nghĩa rất lớn với công tác phòng ngừa sau này.

Một số ý kiến khác thể hiện sự quan tâm tới đội ngũ làm công tác kiêm nhiệm tại cấp xã, năng lực chuyên môn của đội ngũ này khi đây là những người đầu tiên tiếp cận các vụ việc cũng như có vai trò lớn trong công tác tuyên truyền về phòng chống xâm hại trẻ em ngay từ cơ sở.

Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị báo cáo về công tác này của huyện Chương Mỹ cần làm sâu hơn, kỹ lưỡng hơn theo hướng đi vào thực tế, chỉ ra những hạn chế, nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em, đồng thời có các giải pháp cụ thể để hạn chế tiến tới đẩy lùi tình trạng này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cũng đề nghị huyện làm rõ hơn trong báo cáo về tình trạng trẻ em bị bỏ rơi hoặc thiếu sự quan tâm của cha mẹ người thân trên địa bàn huyện, bởi thực tế đây là địa bàn rộng có nhiều nhà máy khu công nghiệp, việc cha mẹ đi làm xa thiếu sự quan tâm chăm sóc với con cái, thậm chí bỏ mặc là rất có thể xảy ra. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc phòng, chống xâm hại trẻ em không đơn giản chỉ là trách nhiệm của nhà nước mà việc này còn là trách nhiệm của gia đình, nhà trường và xã hội, vì vậy cần tích cực nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, xã hội và nhà trường đối với công tác này.

Theo chương trình làm việc, hôm nay, 27/8/2019, Đoàn giám sát sẽ làm việc với UBNDTP. Hà Nội về thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em giai đoạn từ ngày 1/1/2015 đến ngày 30/6/2019.