Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Khai trương trạm rửa tay dã chiến phòng dịch Covid-19

(Dân sinh) - Ngày 23/3, Thành đoàn Hà Nội, phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội lắp đặt 20 trạm rửa tay dã chiến mỗi trạm trị giá 55 triệu đồng tại các địa điểm công cộng như nhà ga, bến xe, chợ, điểm du dịch tập trung đông người trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Hà Nội: Khai trương trạm rửa tay dã chiến phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Trạm rửa tay dã chiến đầu tiên được lắp đặt tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Thành đoàn Hà Nội cho biết, ngày 23/3, trạm rửa tay dã chiến đầu tiên đã chính thức được khai trương tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ (TP. Hà Nội).

Thành đoàn Hà Nội cho biết, với mong muốn chung tay phòng chống dịch Covid-19 góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sáng nay (23/3), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Viện Sức khoẻ nghề nghiệp và Môi trường thuộc Bộ Y tế, công ty Unilever Việt Nam tổ chức Chương trình Chung tay phòng chống dịch Covid -19 “Vì một Việt Nam khoẻ mạnh”, khánh thành trạm rửa tay dã chiến tại khu vực tượng đài Vua Lý Thái Tổ (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Tại chương trình, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã gửi tặng kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 của cơ quan Trung ương Đoàn là 383 triệu đồng cho đại diện Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng thời, trao tặng 260 bộ đồ bảo hộ y tế, 333 khẩu trang N95, 3.000 khẩu trang y tế, 1.000 bánh xà phòng Lifebuoy cho đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô với mong muốn tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Tư lệnh Thủ đô nói riêng và cán bộ, chiến sỹ cả nước nói chung trong tham gia phòng, chống dịch Covid-19.