Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Đã khống chế đám cháy lớn tại kho của Công ty Rạng Đông

Trong khi đó, tại khu vực xưởng bị cháy, hàng trăm công nhân đang được huy động để vận chuyển hàng hóa thiết bị ra bên ngoài. Hiện lửa vẫn đang bốc lên cực lớn.

Theo Vnexpress đưa tin, khoảng 18h tối 28/8, ngọn lửa bùng phát trong khu nhà kho lợp mái tôn rộng khoảng 3.000 m2 của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông trên phố Hạ Đình, sau đó lan rộng ra xung quanh.

Lúc này trời có gió lớn nên ngọn lửa cùng cột khói đen bốc cao. Lửa bẻ cong mái tôn, hắt hơi nóng ra xa hàng chục mét, từ bên trong bốc ra mùi khét lẹt.

Hà Nội: Tạm thời khống chế đám cháy lớn tại kho của Công ty Rạng Đông - Ảnh 1.

Nỗ lực chiến đấu với giặc lửa. (Ảnh: Sơn Bách/Nỗ lực chiến đấu với giặc lửa. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)+)

Một số công nhân nói đây là kho bóng đèn và thiết bị chiếu sáng. "Tôi đang làm việc thì nghe tiếng còi báo cháy, chạy ra ngoài đã thấy một vùng khói đen lớn", nhân chứng cho biết. Các công nhân dùng thiết bị chữa cháy tại chỗ song lửa bốc quá nhanh nên bất thành.

Khoảng hơn 30 phút sau, đám cháy làm sập một góc nhà kho. Hơn chục xe chuyên dụng đến hiện trường và hàng chục cảnh sát dùng vòi rồng phun nước cứu hoả; một số người phá các bức tường gạch bao quanh nhà kho để tiếp cận ngọn lửa. Hàng trăm công nhân được huy động đưa hàng hóa, thiết bị ra ngoài.

Nhà chức trách phong toả lối ra vào khu vực xảy ra hoả hoạn và phát loa kêu gọi người dân xung quanh hỗ trợ. Hàng chục thanh niên đã đến giúp cảnh sát di chuyển các vòi chữa cháy.

Hà Nội: Đã khống chế đám cháy lớn tại kho của Công ty Rạng Đông - Ảnh 2.

Cột khói bốc cao từ hiện trường vụ cháy. Ảnh: Ngọc Thành

Lúc hơn 20h, ngọn lửa vẫn bùng lên, nguy cơ lan sang dãy nhà dân (khoảng 30 căn hộ) bên cạnh. Cảnh sát đã bắc thang leo lên nhà dân để ngăn cháy lan; một số lính cứu hoả nằm lên mái nhà phun nước vào ngọn lửa. Lúc này từ đám cháy phát ra nhiều tiếng nổ nên cảnh sát yêu cầu người dân không xông vào bên trong để đưa đồ đạc ra ngoài.

Lực lượng quân đội có mặt tại hiện trường, tham gia chữa cháy và giúp dân sơ tán tài sản.

Đến hơn 21h, nhà kho tiếp tục bốc cháy dữ dội. Cảnh sát nỗ lực tiếp cận khu vực này để phun nước. 30 phút sau, ngọn lửa được khoanh vùng ở khu vực trung tâm, song khoảng 300 m2 nhà kho đã đổ sập, khung thép và mái tôn bị sức nóng của ngọn lửa uốn cong.

Trao đổi với Vietnamplus, ông Phạm Anh Vũ, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thanh Xuân Trung cho biết, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, đồ đạc trong nhà xưởng bị thiêu rụi. Lực lượng chức năng hiện vẫn đang nỗ lực dập lửa.

21 giờ 30 phút, toàn bộ dãy nhà ở mặt đường Hạ Đình sát với dãy kho cháy đã được di tản toàn bộ. Người dân cùng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy leo lên nhà để xịt nước, ngăn cháy lan.

Hà Nội: Tạm thời khống chế đám cháy lớn tại kho của Công ty Rạng Đông - Ảnh 2.

(Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Tới thời điểm gần 22 giờ, đám cháy tạm thời được khống chế. Tuy nhiên nguy cơ bùng phát trở lại vẫn rất cao. Phía Công ty Rạng Đông cũng đang cho tiến hành dọn kho.

Xác nhận với phóng viên vào lúc 22 giờ,  Đại tá Nguyễn Tuấn Anh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho hay, tới thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã khống chế cơ bản, không để đám cháy lan ra nhà dân và các xưởng xung quanh.

"Chúng tôi đang nỗ lực khoanh nhỏ khu vực cháy," ông nói.