Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội là thành phố chi tiêu rẻ nhất châu Á

Thời gian trở lại đây, du lịch Việt Nam ngày càng giành được thứ hạng cao trên các bảng xếp hạng quốc tế. Mới đây, công ty bảo hiểm du lịch Alpha Travel Insurance của Anh đã công bố Top 10 thành phố có chi phí du lịch rẻ nhất châu Á, Việt Nam có 3 đại diện trong danh sách là: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Hội An.

Đứng đầu trong bảng xếp hạng này là Hà Nội, chỉ với 18,3 USD (425.000 đồng), Hà Nội đã có thể mang đến cho du khách có một ngày trải nghiệm đa dạng bao gồm cả nơi ở, ăn uống chi phí đi lại và tham quan. Đây cũng là một trong những lý do khiến Hà Nội trở nên hấp dẫn và thân thiện hơn đối với nhiều khách du lịch cá nhân từ mọi nơi trên thế giới.

Hà Nội là thành phố chi tiêu rẻ nhất châu Á - Ảnh 1.

Khách quốc tế đến Hà Nội.

Ngoài thủ đô Hà Nội đứng đầu trong bảng xếp hạng, hai thành phố khác của Việt Nam cũng lọt vào danh sách top 10 thành phố có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới là TP Hồ Chí Minh và Hội An, với các vị trí lần lượt là thứ 3 và thứ 6. Không thể phủ nhận lợi ích mà du lịch giá rẻ mang lại, song định hướng phát triển bền vững cho ngành du lịch Việt Nam mới là hướng đi lâu dài.

Năm 2019, du lịch Việt Nam đã đón 18 triệu lượt khách quốc tế. Bên cạnh việc duy trì du lịch giá rẻ, phát triển du lịch bền vững được xác định là hướng đi chính của ngành nhằm đạt được mục tiêu hơn 20 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2020.