Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị ứng trực, phục vụ Tết

(Dân sinh) - Ngày 24/1 (tức 30 Tết), Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã đến thăm, động viên, chúc tết các y bác sỹ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội và công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco).

Cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân Nguyễn Ngọc Tuấn, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Ngô Văn Quý.

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị ứng trực, phục vụ Tết - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải tặng quà cho cán bộ, y bác sĩ Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội

Trung tâm Cấp cứu 115 Hà Nội. năm qua đã tiếp nhận và xử lý gần 40.000 cuộc gọi cấp cứu, với 28.000 bệnh nhân, vượt xa kết quả của năm 2018 và tiệm cận với năng lực tối đa của Trung tâm. Ngoài ra, Trung tâm còn bố trí gần 1.000 lượt xe phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa trên địa bàn Thủ đô. Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Trung tâm bố trí trực 100% quân số ở cả 4 cấp, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ khi có yêu cầu.

Thay mặt lãnh đạo, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải gửi lời chúc mừng năm mới tới cán bộ, nhân viên Trung tâm Cấp cứu 115 nói riêng và toàn ngành y tế Thủ đô nói chung. Đồng thời cảm ơn sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ y tế trong sự nghiệm chăm lo sức khỏe cho Nhân dân.

Đánh giá cao kết quả của Trung tâm Cấp cứu 115 trong năm qua, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị, Trung tâm cần làm tốt công tác điều phối, luôn chuẩn bị sẵn sàng cấp cứu và vận chuyển cấp cứu trong mọi tình huống, tiếp cận người bị nạn, người bệnh nhanh nhất có thể. Cùng đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị y tế trên địa bàn để đảm bảo cho người bệnh được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng, nâng cao khả năng cứu sống bệnh nhân.

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị ứng trực, phục vụ Tết - Ảnh 3.

Lãnh đạo thành phố tặng quà cho công nhân, người lao động .

Bí thư Thành ủy cũng đề nghị ngành y tế Thủ đô tiếp tục làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán 2020.

Tại Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả hoạt động của công ty trong năm qua.

Các cán bộ, công nhân, người lao động không chỉ hoàn thành nhiệm vụ giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn còn tích cực tuyên truyền, vận động tạo ý thức tự giác giữ gìn vệ sinh môi trường trong cộng đồng.

Hà Nội: Lãnh đạo thành phố thăm, chúc Tết các đơn vị ứng trực, phục vụ Tết - Ảnh 5.

Tthăm Trung tâm điều hành Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội.

Cảm ơn những đóng góp thầm lặng của hơn 4.000 cán bộ, nhân viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đề nghị lãnh đạo công ty tiếp tục quan tâm, chăm lo về điều kiện làm việc; tiếp tục nâng cao thu nhập cho cán bộ, nhân viên, người lao động. Đồng thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng nợ bảo hiểm xã hội đối với người lao động.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy cũng mong muốn từng cán bộ, công nhân viên, người lao động cần quan tâm hơn đến công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường để từng bước hình thành nếp văn hóa, văn minh đô thị, nhất là trong bối cảnh năm 2020 trên địa bàn Thủ đô diễn ra nhiều sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và đối ngoại quan trọng.