Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội ngày đầu xử phạt người ra ngoài không đúng mục đích: Nhắc nhở là chính

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay sáng sớm 4/4, lượng lượng chức năng ở Hà Nội tăng cường ra quân kiểm tra, nhắc nhở người dân không đeo khẩu trang, ra ngoài đường không đúng mục đích sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố.

Ngày 4/4, lực lượng chức năng Hà Nội tăng cường tuần tra trên các tuyến đường, nhắc nhở người dân không ra đường khi không có lý do chính đáng.

Tại quận Hoàn Kiếm, sau khi nhận được yêu cầu của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, lực lượng Công an quận đã tăng cường nhiều tổ công tác, phối hợp với công an các phường tổ chức tuyên truyền cho người dân về việc không ra khỏi nhà. Sau nhiều ngày triển khai tuyên truyền và xử phạt việc không đeo khẩu trang, người dân trên địa bàn đã không ra khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm để tập thể dục, những khu vực công cộng cũng vắng bóng người. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp trong diện "cấm ra ngoài" đã được nhắc nhở trở về nhà.

Hà Nội: Lực lượng chức năng nhắc nhở người ra ngoài không đúng mục đích - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng nhắc nhở người dân chấp hành nghiêm quy định cách ly xã hội.

Tuy nhiên, tại một số tuyến phố trên địa bàn TP Hà Nội vẫn có nhiều người di chuyển. Mặc dù đồng tình với các biện pháp xử phạt nhằm hạn chế đi lại nhưng không ít người cũng không nắm rõ mình có thuộc đối tượng bị xử phạt hay không. Anh Đặng Văn Hùng (nhân viên giao hàng, quận Long Biên) cho biết, người dân hạn chế ra ngoài nên dịch vụ giao hàng tận nhà có nhiều việc hơn. Ngay khi có quyết định của Thành phố, anh Hùng vẫn băn khoăn không biết mình thuộc đối tượng nào. "Nếu tính tôi vào nhóm dịch vụ thì tôi được phép hoạt động. Nhưng nếu tính vào xe ôm công nghệ thì buộc phải nghỉ nên tôi cũng chưa rõ mình có được phép ra đường hay không. Sáng ra có khách quen gọi ship hàng nên tôi vẫn nhận", anh Hùng cho hay.

Trong khi đó, anh Hoàng Văn Tùng (Long Biên, Hà Nội) cho biết, hôm nay vẫn chưa thấy ai nhắc nhở hay xử phạt về việc ra ngoài không có lý do chính đáng. Trên thực tế, để thực hiện phòng, chống dịch thành công cũng như việc cách ly xã hội rất cần người dân nâng cao ý thức tự giác chấp hành. Bởi lực lượng chức năng nào đủ đông để nhắc nhở, xử phạt khi nhiều người cố ý không chấp hành.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm công cộng, công viên trong ngày hôm nay (4/4), không còn tình trạng tụ tập đông người hay nhiều người tham gia tập thể dục như trước.

Trong khi đó, các tuyến phố Trần Duy Hưng, Xuân Thủy, Phạm Hùng, Nguyễn Chí Thanh, Tố Hữu, Nguyễn Trãi ngày hôm nay lượng xe lưu thông rất thưa vắng.

Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, ngày 4/4, quận lập 13 tổ công tác liên ngành kiểm tra, thực hiện theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng. Các tổ công tác đã tuần tra, nhắc nhở những người ra đường không có lý do thực sự cần thiết, phát hiện và xử phạt những người không đeo khẩu trang, những cửa hàng nào còn mở cửa.

Ghi nhận trong sáng 4/4, quận Bắc Từ Liêm đã xử lý được 35 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 với số tiền 7,2 triệu đồng.

Tính đến chiều 4/4, theo ghi nhận, chưa xử phạt người dân nào ra đường trong tình hình cả thành phố cách ly. Đa số người dân được tuyên truyền, hướng dẫn đều chấp hành nghiêm.

Trong thời gian giãn cách xã hội 15 ngày (từ 1-15/4), những trường hợp được phép ra ngoài gồm:

- Mua lương thực, thực phẩm và hàng hóa, dịch vụ thiết yếu khác;

- Các trường hợp khẩn cấp như: cấp cứu, khám chữa bệnh, thiên tai, hỏa hoạn;

- Làm việc tại cơ quan, đơn vị nhà nước, lực lượng vũ trang, cơ quan ngoại giao;

- Làm việc tại các cơ sở kinh doanh hàng hóa thiết yếu, ngân hàng, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, nhà máy, đơn vị sản xuất…

Người dân phải thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp và không tập trung quá 2 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng.