Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Nghỉ tránh dịch Covid-19, học sinh không phải nộp học phí

Ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin, các trường chỉ thu học phí những tháng học sinh đến lớp.

Hà Nội: Nghỉ tránh dịch Covid-19, học sinh không phải nộp học phí  - Ảnh 1.

Hà Nội, nghỉ tránh dịch Covid-19, học sinh không phải nộp học phí

Thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 25/2 được Zing.vn cho biết, học sinh nghỉ tháng 2 để phòng dịch Covid-19, nhà trường sẽ không thu học phí. Học phí sẽ được thu từ tháng 3 đến tháng 6. Nguyên tắc là các trường chỉ thu học phí của tháng đi học.

Những trường đã thu học phí từ tháng 2 sẽ tiếp tục thu đến hết tháng 5, không cần trả lại hay thu bù trong thời gian kéo dài năm học.

Ông Phạm Xuân Tiến cho rằng phụ huynh sẽ không nộp học phí cho thời gian học sinh nghỉ. Các nhà trường cũng không thu học phí của tháng nghỉ học này.

Trao đổi với Dân trí về việc thu học phí online hay thu học phí trong thời gian nghỉ này ra sao? Ông Tiến cho rằng, mặc dù học online chất lượng thế nào, nhưng việc dạy học bù vẫn diễn ra bình thường. Về học phí, học sinh học ngày nào sẽ thu học phí ngày đó. Không có chuyện ngày nghỉ mà lại thu học phí học sinh.

Cũng thông tin từ Zing.vn, liên quan vấn đề phòng chống dịch Covid-19, chiều 25/2, Sở GD&ĐT Hà Nội họp trực tuyến với phòng GD&ĐT các quận, huyện.

Theo Sở GD&ĐT Hà Nội, đơn vị này đã chỉ đạo rà soát, thống kê cán bộ, giáo viên, học sinh đi qua vùng dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Italy và một số nước Đông Nam Á), tính từ ngày 10/2.

Theo thống kê, đến nay, 2 cán bộ, giáo viên, nhân viên, 67 học sinh đã đến và đi từ vùng có dịch (Trung Quốc). 7 cán bộ, giáo viên, 130 học sinh mang quốc tịch Trung Quốc đang làm việc, học tập tại các trường ở Hà Nội. 10 học sinh Trung Quốc chưa trở lại Việt Nam sau Tết. 5 cán bộ, giáo viên và 71 học sinh Trung Quốc đón Tết ở Việt Nam.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng cho hay 4 đợt phun thuốc khử khuẩn đã được triển khai đối với 100% trường học. Từ ngày 29/2 đến 1/3, Hà Nội sẽ phun thuốc khử khuẩn đợt 5 các trường học trên địa bàn thành phố, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường.