Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết

Chỉ còn hơn 1 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tý. Trên khắp các ngả đường của thành phố Hà Nội, người dân nô nức đi mua đồ đón Tết, nhiều ngả đường tắc nghẽn bất kể thời điểm nào trong ngày.

Ngày 29 Tết, đường phố tại Hà Nội rất nhộn nhịp, đông vui. Trẻ nhỏ, người lớn chen chân đi chơi phố, mua sắm khi ngày Tết đã đến gần.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 1.

Nhiều người tranh thủ sắm cây cảnh về trang hoàng cho gia đình của mình.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 2.

Nhiều người bán đào, quất cho dịp Tết tràn xuống gần vỉa hè để phục vụ người dân.

29 tết luôn là thời điểm lý tưởng để người dân hoàn thiện nốt việc sắm sửa cho gia đình. Đường phố Hà Nội vẫn đông đúc tấp nập người qua lại, nhất là các khu vực mua sắm trọng điểm như các chợ lớn, phố cổ... 

Những mặt hàng chủ yếu được nhiều người quan tâm thường là các đồ thực phẩm như bánh kẹo, mứt... Điều khá đặc biệt với Tết Nguyên đán 2020 là các loại rượu bia, đồ uống có cồn không còn được bày bán nhiều nữa.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 3.

Cửa hàng bán hoa, cây cảnh tấp nập khách ra, vào.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 4.

Hoa là mặt hàng chủ yếu được bày bán cũng như thu hút sự quan tâm của người mua sắm. Thời điểm này không chỉ người có nhu cầu mua sắm đổ xô ra đường mà rất nhiều gia đình, bạn trẻ cũng tranh thủ chơi xuân. 

Thời tiết khá ủng hộ với nắng nhẹ nhưng trời vẫn mát mẻ càng khiến nhiều người hứng khởi dạo chơi xuân.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 5.

Người đàn ông này đã chọn được cây quất cảnh cho gia đình của mình.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 6.

Tại chợ Nghĩa Tân, hoa và cây cảnh là mặt hàng chủ yếu được bày bán, lượt người mua sắm tấp nập khiến không khí Tết cận kề hơn bao giờ hết.

Đường bưởi là thủ phủ của các loại hoa tết, cây cảnh. Rất nhiều hàng bán hoa bắt đầu xả hàng với giá rẻ hơn rất nhiều so với vài ngày trước, ngay lập tức rất nhiều người có mặt xếp hàng chờ đợi.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 7.

Đường phố nơi nào cũng đông đúc.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 8.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 9.

Những đoá hoa khoe sắc chờ người dân "đón" về nhà thưởng Tết.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 10.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 11.

Đường phố chật kín người qua lại.

Hà Nội: Người dân tấp nập đổ ra đường mua sắm ngày 29 Tết - Ảnh 12.

Như mọi năm, tình trạng tắc nghẽn sẽ diễn ra đến hết ngày 29 Tết sau khi các cơ quan nhà nước, người lao động và học sinh, sinh viên đang công tác, học tập tại Thủ đô phần lớn đã trở về quê ăn Tết cùng gia đình. 

Bước chân ra đường trong những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân Hà Nội lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn sàng tâm lý tắc đường. Không chỉ trên các tuyến phố vốn "nổi tiếng" tắc ngày, tắc đêm như Trường Chinh hay Láng, các tuyến đường khác đều đứng trước nguy cơ tắc bất kể ngày đêm vì nhu cầu mua sắm dịp này của người dân tăng cao.