Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết

(Dân sinh) - Hà Nội vào dịp Tết Nguyên Đán bạn sẽ cảm nhận được điều này rõ ràng nhất, với người Hà Nội, Hồ Gươm luôn là một địa điểm chơi tết Nguyên Đán 2020 quen thuộc không thể thiếu. Hàng nghìn người đổ về khu vực này khiến Hồ Gươm vô cùng đông vui nhộn nhịp.

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 1.

Hồ Gươm luôn là địa điểm nằm trong danh sách địa điểm pháo hoa tại Hà Nội.

Hồ Gươm nằm ở vị trí trung tâm của Thủ đô, được ví như trái tim của Hà Nội. Đây là địa điểm thường xuyên có những hoạt động văn hóa, giải trí vào những dịp cuối tuần hoặc lễ tết. Thông thường vào Tết Nguyên Đán, hồ Gươm sẽ được trang hoàng lộng lẫy với đèn và hoa rực rỡ. Bên cạnh đó, các hoạt động văn nghệ, vui chơi gần như diễn ra liên tục trong những ngày Tết.

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 2.

Quảng trường Ba Đình ngày tết.

Dù là người Hà Nội hay là du khách đến thủ đô vào ngày Tết Nguyên Đán thì Quảng Trường Ba Đình lịch sử vẫn luôn là điểm đến đầu tiên. Như một truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam, vào ngày đầu tiên của năm, các thế hệ con cháu đến dâng hương tưởng nhớ công ơn của Bác Hồ vĩ đại với dân tộc. Hàng năm, lượng người về đây dịp Tết luôn đông đúc vừa dâng hương lên Bác vừa cảm nhận không khí mát lạnh của thời tiết Hà Nội.

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 3.

Không khí yên bình sáng 1 Tết.

Không tắc đường, không tiếng còi xe, không tấp nập người mua kẻ bán, sáng mùng 1 Tết trở thành thời điểm được người dân Hà Nội đặc biệt đón chờ trong năm. Đây là lúc tất cả phố phường nội thành thưa thớt bóng người.

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 4.

Đến phố cổ những ngày này, du khách có thể cảm nhận trọn vẹn không khí yên bình của thủ đô

Khu vực Văn Miếu, Hồ Tây, Đây cũng được coi là những địa điểm chơi Tết hấp dẫn không thể bỏ qua. Trong đó, Văn Miếu là nơi có kiến trúc vô cùng độc lạ, là biểu tượng của tri thức, của nền giáo dục Việt Nam. Mỗi dịp Tết đến, người người nô nức đổ về đây để cầu chúc cho bản thân, con cháu và xin chữ trong Hội chữ Xuân.

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 5.

Chùa Trấn Quốc là địa điểm nổi tiếng bậc nhất với những ai muốn đi lễ đầu năm.

Văn Miếu Quốc Tử Giám được xem là biểu tượng của tri thức, của nền giáo dục Việt Nam. Nơi đây thờ phụng các bậc Tiên Thánh, Tiên sư của đạo Nho và Tư nghiệp Quốc Tử Giám Chu Văn An - người thầy tiêu biểu về đạo cao, đức trọng của nền giáo dục Việt Nam. Đặc biệt vào ngày xuân, có nhiều hoạt động văn hóa diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đó hoạt động xin Chữ ở hồ Văn được nhiều người hưởng ứng nhất. 

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 6.

Các ông đồ với trang phục áo dài, cầm bút lông để viết chữ tặng du khách.

Để cảm nhận rõ nhất không khí Tết ở Hà Nội thì bạn có thể đến những chợ hoa nổi tiếng ở đây. Chỉ cần dạo quanh một vòng các chợ hoa Hà Nội là bạn sẽ được ngắm hàng ngàn loại hoa khác nhau được chăm chút kỹ lưỡng để nở đúng vào dịp đầu năm. 

Hà Nội: Những điểm vui chơi hấp vào dịp Tết  - Ảnh 7.

Phố Hàng Mã tràn ngập sắc màu của ngày Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.