Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ đón học sinh trở lại trường

(Dân sinh) - Sáng nay (4/5), học sinh các khối từ THCS, THPT tại Hà Nội trở lại trường học tập sau 3 tháng nghỉ phòng, chống dịch Covid-19. Học sinh tỏ ra phấn khởi, vui vẻ khi có thể đi học trở lại, gặp gỡ bạn bè, thầy cô. Cũng trong sáng nay, học sinh nhiều trường đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần ngay tại lớp học thay vì tập trung học sinh dưới sân trường như trước đây.

Hà Nội, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ đón học sinh trở lại trường  - Ảnh 1.

Hoc sinh háo hức trở lại trường sau kỳ nghỉ dài phòng, chống dịch Covid-19 trong sáng 4/5.

Theo kế hoạch của TP Hà Nội, hôm nay học sinh các khối lớp THCS, THPT bắt đầu đi học trở lại. Sang tuần sau, từ ngày 11/5, học sinh nhỏ tuổi hơn là trẻ mầm non, học sinh tiểu học cũng sẽ trở lại trường để học tập.

Tiết học đầu tiên vào buổi sáng tại Trường THPT Phan Đình Phùng bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, nhưng nhà trường yêu cầu học sinh đến trước khoảng 30 phút để được kiểm tra thân nhiệt, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh tại trường, lớp.

Theo ghi nhận, nhiều học sinh đến sớm hơn giờ học và theo các em, kỳ nghỉ Tết dài "bất đắc dĩ" vừa qua khiến các em nhớ trường, lớp, thầy cô và bạn bè, nhưng quan trọng hơn vẫn là sự lo lắng vì năm nay các em thi tốt nghiệp THPT. "Khung cảnh trường hôm nay khác lạ hơn những ngày học trước rất nhiều, bởi những thứ em nhìn thấy ở đây như các bảng chỉ dẫn, lối đi kẻ vạch sơn, sự hướng dẫn và chào đón từ thầy cô mang lại cho chúng em cảm giác yên tâm, bớt nỗi lo lắng về dịch bệnh. Em mong cho dịch Covid-19 sớm được đẩy lùi để em và các bạn bước vào kỳ thi tốt nghiệp không còn lo lắng vì dịch nữa", Nguyễn Hiền, học sinh trường Phan Đình Phùng chia sẻ.

Nhiều trường học từ cổng trường đến các tòa nhà lớp học được phân luồng bằng vạch kẻ sơn trắng.

Tại Trường THPT Phan Đình Phùng (Ba Đình, Hà Nội) đường vào bắt đầu từ cổng trường đến các tòa nhà lớp học được phân luồng bằng vạch kẻ sơn trắng, tạo nên các lối đi bảo đảm khoảng giãn cách khi học sinh di chuyển trong khu vực trường học.

Lãnh đạo Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành cho biết, trường đã chuẩn bị đủ số lượng nhiệt kế cho từng lớp; bổ sung vòi nước rửa tay, dung dịch sát khuẩn tại nhiều khu vực thuận tiện để sẵn sàng đón học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 trở lại trường học an toàn. Chiều 3/5, nhà trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh trực tuyến để trao đổi việc trở lại trường học của các học sinh.

Theo ghi nhận, công tác chuẩn bị để đón học sinh quay trở lại trường được các nhà trường trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện nghiêm túc, khoa học trên cơ sở tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ và của thành phố.

Hà Nội, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ đón học sinh trở lại trường  - Ảnh 3.

Đo thân nhiệt cho học sinh trước khi vào lớp học.

Các nhà trường đều lên kế hoạch chuẩn bị chu đáo và khoa học, tính toán trong từng khâu nhỏ để vừa có thể bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh vừa bảo đảm kế hoạch học tập.

Bên cạnh việc trang bị đầy đủ thiết bị kiểm tra thân nhiệt, nước rửa tay, nước sát khuẩn tại từng lớp học… các trường còn chế tạo những bình sát khuẩn tự động đặt trong trường. Cùng với đó, các lớp học được trang bị hộp khẩu trang dự phòng cho trường hợp học sinh quên khẩu trang, bị hỏng, bị bẩn, sẽ được thay thế. Ngoài ra, các nội dung hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 trên các bảng hướng dẫn được đặt ở nhiều khu vực trong nhà trường.

Hà Nội, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ đón học sinh trở lại trường  - Ảnh 4.

Học sinh rửa tay bằng xà phòng trước khi vào lớp.

Để chuẩn bị các điều kiện cho học sinh đến trường an toàn, trước đó, Bộ GD&ĐT đã ban hành Bộ tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Các nhà trường phải đạt được những tiêu chí bắt buộc thì mới được tổ chức cho học sinh đi học trở lại như:100% học sinh thực hiện khai báo sức khỏe, đo thân nhiệt hằng ngày trước khi đến trường; học sinh phải đeo khẩu trang trong toàn bộ thời gian ở trường; bảo đảm giãn cách trong và ngoài lớp học...

Học sinh nhiều trường đã tổ chức lễ chào cờ đầu tuần ngay tại lớp học.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức triển khai phòng, chống dịch Covid-19 và công tác quản lý dạy và học khi học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại.