Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Nội: Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm lần thứ VI – 2019

(Dân sinh) - Ngày 25/9, Sở Lao đông - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã tổ chức Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi Thiết bị đào tạo tự làm (TBĐTTL) lần thứ VI – 2019. Tham dự có ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội Hà Nội vá các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Hà Nội: Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi TBĐTTL lần thứ VI – 2109 - Ảnh 1.

Quang cảnh buổi lễ

Báo cáo về thành tich mà Đoàn Hà Nội đạt được trong Hội thi thiết bị vừa qua, ông Lê Minh Thảo, Trưởng phòng Dạy nghề Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho biết, Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Toàn quốc lần thứ VI, năm 2019 được Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức thành công từ ngày 08/9/2019 đến ngày 12/9/2019 tại thành phố Huế. 

Hội thi đã thu hút được 58 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia dự thi, với 396 thiết bị đến từ 216 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đoàn thành phố Hà Nội có 28 thiết bị của 18 cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn Thành phố tham dự Hội thi với tinh thần đoàn kết, cố gắng và đã đạt được kết quả xuất sắc tại Hội thi đó là giải Nhất toàn đoàn.

Hà Nội: Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi TBĐTTL lần thứ VI – 2109 - Ảnh 2.

ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội trao Bàng khen cho các tập thể có thành tích tại Hội thi lần này

Tổng số thiết bị được lựa chọn tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm Toàn quốc năm 2019 là 28 thiết bị của 10 nhóm ngành/nghề, bao gồm: Công nghệ thông tin 4 thiết bị; Công nghệ kỹ thuật cơ khí 3 thiết bị; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 1 thiết bị; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng 1 thiết bị; Khách sạn, nhà hàng 1 thiết bị; Kiến trúc và quy hoạch 1 thiết bị; Kỹ thuật cơ khí và cơ kỹ thuật 1 thiết bị; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông 14 thiết bị; Mỹ thuật 1 thiết bị; Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da 1 thiết bị. 

Việc lựa chọn nhiều thiết bị tham dự thi thuộc nhiều lĩnh vực, nhóm ngành nghề sẽ làm tăng cơ hội đạt giải đối với các thiết bị của Đoàn, đây có thế coi là yếu tố quan trọng ảnh hưởng thành tích chung của mỗi đơn vị, của Đoàn Hà Nội tại Hội thi.

Hà Nội: Tuyên dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Hội thi TBĐTTL lần thứ VI – 2109 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Sở Trao hoa cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại buổi lễ, ông Khuất Văn Thành, Giám đốc Sở Lao đông – Thương binh và Xã hội Hà Nội chúc mừng những thành tích các thầy giáo, cô giáo là tác giả, nhóm tác giả của các thiết bị đào tạo tự làm dự thi và đã đạt giải tại Hội thi Toàn quốc năm 2019; biểu dương những cố gắng của các đơn vị đã tham dự thi và trong việc duy trì, phát triển phong trào tự nghiên cứu, sáng chế thiết bị đồ dùng đào tạo tại mỗi nhà trường.

 "Sau Hội thi, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội mong muốn, các đơn vị nhà trường tiếp tục động viên các thầy, cô giáo phát huy hơn nữa tiềm năng, sức sáng tạo, tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào nghiên cứu khoa học, sáng kiến kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại mỗi đơn vị; đồng thời tiếp tục ứng dụng có hiệu quả các thiết bị tự làm đã có trong công tác đào tạo đây chính là mục đích thiết thực nhất.", ông Thành nói.