Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: 8 năm tù giam cho xã đội trưởng đoạt mạng cháu

(Dân sinh) - Sáng 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Trọng Đoàn (sinh năm 1967, trú tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) về tội giết người.

Hà Tĩnh:  8 năm tù giam cho xã đội trưởng đoạt mạng cháu  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trọng Đoàn tại phiên xét xử

Theo cáo trạng, khoảng 19h30 ngày 12/4/2019, Nguyễn Trọng Đoàn (lúc đó đang giữ chức Xã đội trưởng UBND xã Cẩm Dương) rủ một số bạn bè về nhà uống rượu. Sau khi ăn uống xong, bị cáo vào bếp pha mì tôm để ăn thì nghe vợ hỏi về số tiền chuẩn bị gửi cho con đi học tiếng Đức không còn thấy ở trong tủ.

Nghi số tiền "không cánh mà bay" do cháu ruột là Nguyễn Hữu Thương (16 tuổi, học sinh lớp 9 Trường Trung học sơ sở Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên, gọi bị cáo Đoàn bằng cậu, ở với Đoàn từ năm 2009 do bố mẹ cháu Thương mất sớm) lấy nên ông Đoàn gọi Thương xuống bếp "tra khảo".

Hà Tĩnh:  8 năm tù giam cho xã đội trưởng đoạt mạng cháu  - Ảnh 2.

Cháu Thương trước giờ phút lâm chung

Thương bảo không lấy số tiền trên, ông Đoàn bèn lấy dao chém mạnh vào vùng mặt cháu Thương.

Sau đó, cháu Thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh, rồi chuyển ra Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội). Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến ngày 16/4 cháu Thương qua đời.

Hà Tĩnh:  8 năm tù giam cho xã đội trưởng đoạt mạng cháu  - Ảnh 3.

Nhà ông Nguyễn Trọng Đoàn, nơi người cháu bị đoạt mạng

Tại phiên tòa, Nguyễn Trọng Đoàn thành khẩn khai báo, nhận tội và tỏ ra hết sức hối hận vì hành vi của mình. Bị cáo nói bản thân thật lòng thương cháu coi cháu như con đẻ nhưng vì chút nóng giận, mất kiểm soát mà khiến cháu chết tức tưởi. 

Căn cứ vào các tài liệu liên quan và diễn biến tại phiên tòa, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt Nguyễn Trọng Đoàn mức án 8 năm tù giam.