Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: An táng 9 bộ hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

(Dân sinh) - Chiều 10/3, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào được cất bốc trong mùa khô năm 2019 - 2020.

Hà Tĩnh: An táng 9 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 1.

9 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện bộ đội tình nguyện và chuyên gia Việt Nam được quy tập tại Nghĩa trang Nầm

Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Chuông Chăn Lát Xả Vông - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Bôlykhămxay, nước Cộng hòa DCND Lào; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh, Đặng Quốc Vinh cùng đông đảo bà con nhân dân và các em học sinh huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh).

Trước đó, sáng cùng ngày tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức đón nhận, đồng thời tiến hành lấy mẫu sinh phẩm 9 bộ hài cốt liệt sỹ trên để xét nghiệm ADN, đưa vào ngân hàng Gen quản lý.

Hà Tĩnh: An táng 9 bộ hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào - Ảnh 2.

Hình ảnh tại lễ quy tập các hài cốt liệt sỹ

Được biết, trước đó các thành viên trong đội quy tập hài cốt liệt sỹ tham gia tìm kiếm 9 bộ hài cốt liệt sỹ trên trong mùa khô vừa qua trên nước bạn Lào đã được đưa về trại cách ly tập trung, ngay sau khi trở về tới cửa khẩu Cầu Treo.

Trước đó, sáng cùng ngày (10/5), tại nghĩa trang liệt sỹ huyện Nghi Lộc (Nghệ An), UBND tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ an táng 57 bộ hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã chiến đấu, hi sinh tại Lào.

Tại buổi lễ, ông Bùi Đình Long - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã đọc điếu văn - khẳng định các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh tại nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào là những người con ưu tú của dân tộc Việt Nam, góp phần mang lại thắng lợi cho sự nghiệp cách mạng của hai nước anh em.