Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Bắt nhiều đối tượng trong đường dây lô đề giao dịch hàng triệu đồng mỗi ngày

(Dân sinh) - Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô quy mô rất lớn, đồng thời tống đạt quyết định khởi tố 13 đối tượng...

Các đối tượng bị công an triệu tập, bắt giữ gồm: Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1987), trú phường Nam Hà, thành phố Hà Tĩnh, Trần Thị Chung (sinh năm 1983), Nguyễn Thị Cẩm (sinh năm 1973) cùng ở phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh; Trần Thị Hồng Thắng (sinh năm 1969), Lê Thị Dung (sinh năm 1989) đều ở xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Hương (sinh năm 1976), ở xã An Lộc, Phan Duy Ngọc (sinh năm 1982), ở xã Thạch Mỹ, Lê Trọng Uyển (sinh năm 1989), Trương Ngọc Sơn (sinh năm 1978) cùng ở huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh; Đinh Thị Dung (sinh năm 1988), Nguyễn Thị Thúy Hoa (sinh năm 1983), Nguyễn Thế Mỹ (sinh năm 1981), Phan Thị Huyền (sinh năm 1990), cùng ở phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; Thái Quốc Đạt (sinh năm 1991), ở phường Trảng Bom, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Nguyễn Văn Xin (sinh năm 1877), ở huyện Núi Thành, Quảng Nam.

Trước đó, trinh sát Công an Hà Tĩnh phát hiện một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề quy mô lớn. Các đối tượng hoạt động hết sức tinh vi, chuyên nghiệp và kín kẽ, liên quan đến nhiều địa phương trong tỉnh và ngoài địa bàn như Nghệ An, Đồng Nai, Quảng Nam.

Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an huyện Lộc Hà, Công an thị xã Hồng Lĩnh để điều tra làm rõ, triệt xóa đường dây đánh bạc quy mô lớn.

Lực lượng công an đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khám xét khẩn cấp 5 địa điểm tại địa bàn các huyện: Lộc Hà, thành phố Hà Tĩnh, huyện Nghi Xuân, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), bắt giữ 5 đối tượng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở Cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ gần 100 triệu đồng tiền mặt, 2 ô tô, 20 thẻ ATM, 22 điện thoại di động, 3 máy tính và nhiều tang vật khác có liên quan.

Qua điều tra, bước đầu xác định, trung bình mỗi ngày đường dây này giao dịch đánh bạc khoảng gần 500 triệu đồng.

Hiện, vụ án đang được cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, mở rộng.