Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Cách ly riêng biệt 60 trường hợp tiếp xúc F1 với nữ bệnh nhân 238 dương tính Covid-19

(Dân sinh) - Chiều 4/4, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) Hà Tĩnh cho biết, CDC Hà Tĩnh đã xác định được 60 trường hợp tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân 238 dương tính Covid-19 và đã được cho cách ly riêng biệt.

Hà Tĩnh:  Cách ly riêng biệt 60 trường hợp tiếp xúc F1 với nữ bệnh nhân 238 dương tính Covid-19 - Ảnh 1.

Các lao động từ Thái Lan và Lào về nước qua cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được tiến hành các thủ tục y tế cách ly tập trung

Ngay sau khi nhận được thông báo của Bộ Y tế vào sáng 4/4, công bố ca mắc Covid-19 thứ 238 là BN nữ, 17 tuổi, trú tại thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh, lực lượng chức năng Hà Tĩnh đã lập tức tiến hành rà soát, xác định được 60 trường hợp tiếp xúc gần bệnh nhân này (F1) cho cách ly tập trung riêng để theo dõi, đồng thời tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân 238 là lao động tự do làm việc tại Thái Lan, trước đó có ở cùng bạn (BN 210) tại Thái Lan, đi xe ôtô từ Bangkok, Thái Lan về Việt Nam, nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) vào ngày 18/3 và được đưa về khu cách ly tập trung của tỉnh Quảng Bình.

Hà Tĩnh:  Cách ly riêng biệt 60 trường hợp tiếp xúc F1 với nữ bệnh nhân 238 dương tính Covid-19 - Ảnh 2.

Khu vực cách ly tập trung

Ngày 21/3, bệnh nhân được đưa về cách ly tập trung tại Trường Mầm non xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Hiện tại, bệnh nhân này đang được cách ly tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Cầu Treo, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), tình trạng sức khỏe ổn định.