Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh có 2 vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 30

(Dân sinh) - Tham dự SEA Games 30 đoàn thể thao Hà Tĩnh có 7 vận động viên tham gia, trong đó đã có 2 vận động viên giành được huy chương vàng.

Hà Tĩnh có 2 vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 30 - Ảnh 1.

Cô gái người Hà Tĩnh, Trần Thị Thêm giành huy chương vàng môn PencakSilat hạng 55kg tại SEA Games 30 (Ảnh Intenet)

Tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên trong ngày thi đấu chính thức thứ năm (5/12) và là tấm HCV thứ 28 của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30 thuộc về võ sĩ Trần Thị Thêm, sau khi Thêm hạ Kause Jeni của Indonesia trong trận chung kết môn pencak silat hạng 55 kg.

Trần Thị Thêm (sinh năm 1996) tại xã Thạch Đồng, thành phố Hà Tĩnh từng giành HCV giải vô địch PencakSilat châu Á năm 2016, HCV giải PencakSilat toàn quốc 2016, 2017, HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VIII năm 2018…

Hà Tĩnh có 2 vận động viên giành huy chương vàng tại SEA Games 30 - Ảnh 2.

Chàng trai Hà Tĩnh, Trần Đình Sơn giành huy chương vàng môn chạy tiếp sức đồng đội nam nữ tại SEA Games (Ảnh Intenes)

Tấm huy chương vàng thứ 2 mà đoàn thể thao Hà Tĩnh có được tại SEA Games thuộc về vận động viên điền kinh Trần Đình Sơn vào chiều tối 7/12, sau khi Sơn cùng các vận động viên: Nguyễn Thị Hằng, Trần Nhật Hoàng, Quách Thị Lan giành HCV điền kinh nội dung 4 x 400m hỗn hợp nam nữ tiếp sức với thành tích 3 phút 19 giây 50 tại SEA Games 30.

Trần Đình Sơn (sinh năm 1997), quê ở xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) từng giành HCB nội dung 100m tại SEA Games 29 và HCV nội dung chạy tiếp sức 4 x 400m tại Giải Điền kinh Thái Lan mở rộng vừa qua.