Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Cô dâu chú rể được cách ly ngay sau khi làm lễ nhập gia

(Dân sinh) - Chiều 4/4, Bác sĩ Phan Trường Sang, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hương Khê cho biết, về việc gia đình BS Hùng PGĐ của Bệnh viện Đa khoa Hương Khê có tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 31/3, hoàn toàn thực hiện đúng theo tinh thần chỉ thị 15 ngày 27/3 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Tĩnh: Cô dâu chú rể được cách ly ngay sau khi làm lễ nhập gia - Ảnh 1.

Báo cáo của Giám đốc BVĐK Hương Khê

Theo đó, trong bản báo cáo số 93 ngày 2/4, của Giám đốc Bện viện Đa khoa Hương Khê (Hà Tĩnh) gửi Sở Y tế Hà Tĩnh và UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) về việc BS. Lê Anh Hùng, PGĐ Bệnh viện Đa khoa Hương Khê tổ chức đám cưới cho con như một số thông tin là không có cơ sở. Trong Biên bản xác nhận của chính quyền địa phương xã Gia Phố,huyện Hương Khê và xác nhận của Trạm y tế xã Gia Phố, huyện Hương Khê  về vụ việc trên cũng có nhiều điểm tương đồng theo báo cáo của Bệnh viện đa khoa huyện Hương Khê

Để nắm rõ hơn về vụ việc, PV Báo Dân sinh đã có buổi trao đổi với gia đình chú rể và một số nguồn tin khác cho thấy: Trước đó, vào dịp Tết Nguyên đán đầu năm Canh Tý, sau khi được sự thống nhất của 2 gia đình cô dâu và chú rể, H.N.T.N và L.Đ.A, gia đình BS. Hùng (phía chú rể L.Đ. A) đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới cho con trai vào ngày 31/3, (tức ngày 8/3 AL), và đã lập danh sách viết giấy mời, (dự kiến có tới 800 khách mời).

Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid-19, gia đình đã quyết định thay đổi chương trình, dù đã viết được 600/800 tờ giấy mời. Đặc biệt, sau khi có chỉ thị 15, ngày 27/3 của Thủ tướng Chính phủ ban hành, về việc cấm hạn chế tụ tập đông người từ 0 giờ, ngày 28/ 3 đến hết ngày 15/ 4 năm 2020, nên gia đình đã quyết định hủy bỏ toàn bộ số giấy mời trên và không tổ chức đám cưới.

Hà Tĩnh: Cô dâu chú rể được cách ly ngay sau khi làm lễ nhập gia - Ảnh 2.

Toàn 800 giấy mời cứi vợ cho chon trai, trong đó có 600 giấy đã viết được gia đình chú rể hủy

Trước đó, vào ngày 17/3, nhân ngày đăng ký kết hôn tại địa phương (nơi 2 cháu công tác ở TP Huế), gia đình bên ngoại cũng đã tổ chức tiệc mừng, nên gia đình chỉ thống nhất tổ chức lễ nhập gia cho cô dâu vào đúng ngày 31/3 theo phong tục địa phương. Nên 2 gia đình 2 bên đã thống nhất, đoàn đưa đón dâu chỉ có 5 người, trong đó gồm cô dâu, chú rể, bố mẹ cô dâu và 1 người cậu em ruột mẹ cô dâu, và đi bằng 2 xe ô tô riêng từ TP Huế ra Hà Tĩnh.

Khi đến khách sạn Đức tài 2, thị trấn Hương Khê cho xe dừng tạm để cô dâu được trang điểm. Đến 10 giờ cùng ngày sẽ lên xe hoa về nhà chú rể ở xóm Trung Phố, xã Gia Phố, huyện Hương Khê để làm lễ nhập gia.

Hà Tĩnh: Cô dâu chú rể được cách ly ngay sau khi làm lễ nhập gia - Ảnh 3.

Lế nhập gia cho con dâu tại nhà BS Hùng không có khách đến chúc mừng

Đặc biệt, vợ chồng BS Hùng chỉ sinh được 2 người con, nhưng trong ngày vui của con trai đầu, gia đình cũng không cho phép em ruột của chú rể đang công tác ở Hà Nội về tham dự. Tuy nhiên, biết được tin vui của gia đình, một số người quen biết đã tự đánh xe ô tô riêng theo đoàn đưa dâu từ khách sạn Đức Tài 2 theo sau.

Theo xác minh của Công an thị trấn Hương Khê và chính quyền địa phương xã Gia Phố thì mỗi xe chỉ có 1 người ngồi trong, khi về đến ngõ nhà chú rể họ tự tản mát rẽ đi luôn, không có ai dừng lại vào nhà chúc tụng. Sau khi làm lễ nhập gia cho con dâu, vợ chồng ông Hùng có tổ chức 1 bữa cơm thân mật gồm 9 người, trong đó có cô dâu chú rể, bố mẹ đẻ của cháu và 3 người thân thích.

Hà Tĩnh: Cô dâu chú rể được cách ly ngay sau khi làm lễ nhập gia - Ảnh 4.

Ông Đặng Xuân Hòa, Trưởng Trạm y tế xã Gia Phố

Ông Nguyễn Xuân Hòa, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Gia Phố cho biết: Trước khi cô dâu chú rể ra mắt gia đình, Trạm Y tế xã Gia Phố đã tiến hành làm các thủ tục kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, và cam kết thực hiện biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú đối với cô dâu chú rể và những người liên quan trên theo quy định của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Đặng Viết Long, Chủ tịch UBND xã Gia Phố khẳng định: Trước khi BS. Hùng làm lễ nhập gia cho con dâu, gia đình đã báo cáo với chính quyền địa phương và đã thực hiện đúng quy địn với tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị 15.

Hà Tĩnh: Cô dâu chú rể được cách ly ngay sau khi làm lễ nhập gia - Ảnh 5.

Đoàn xe không mời biết tin bám theo xe cô dâu đến nhà chú rể tự rẽ đi không ai vào nhà chúc tụng

Trao đổi với PV Báo Dân sinh ông Trần Quốc Bảo, Phó chủ tịch UBND huyện Hương Khê Hà Tĩnh cho biết: UBND huyện Hương Khê đã có báo cáo số 699, ngày 3/4 về việc nội dung một số thông tin cho rằng, trưa 31/3, ông Lê Anh Hùng tổ chức đám cưới rầm rộ cho con là không có cơ sở.

Gia đình ông Hùng có làm lễ nhập gia cho con dâu theo phong tục địa phương và tổ chức 1 bữa cơm gồm 9 người tham gia vào trưa ngày 31/3. Trong lúc đó Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc cách ly toàn xã hội bắt bắt đầu có hiệu lực từ 0 giờ ngày 1/4.

Những vấn đề khác liên quan đến thông tin trên UBND huyện Hương Khê cũng yêu cầu các cơ quan chức năng điều tra làm rõ, bởi chỉ cần 1 thông tin sai lệnh là làm ảnh hưởng đến cộng đồng, trong lúc cả nước đang tập trung phòng chống dịch Covid-19.