Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh phá chuyên án cá độ bóng đá 3.000 tỉ

(Dân sinh) - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố kết quả phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh: Khánh Hòa, Bình Định, Phú Yên, TP. Hồ Chí Minh đồng loạt bắt giữ 11 đối tượng trong 2 đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh với số tiền hơn 3.000 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh phá chuyên án cá độ bóng đá 3.000 tỉ  - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Cảnh Bảo- Trùm đường dây đánh bạc hơn 3.000 tỷ đồng qua hình thức cá độ bóng đá trước cơ quan điều tra

Trước đó, ngày 31/5, Công an Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án "Đánh bạc" và "Tổ chức đánh bạc" dưới hình thức cá độ bóng đá qua 2 đường dây cá độ bóng đá trên mạng hình thành và hoạt động từ khoảng tháng 10/2018. Trung bình số tiền giao dịch của 2 đường dây này mỗi tháng khoảng 500 tỉ đồng, tính lũy kế từ khi hình thành đến khi bị bóc gỡ là hơn 3.000 tỉ đồng.

Qua khám xét khẩn cấp nơi nở của các đối tượng, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 928.160.000 đồng; 600 đô la Mỹ; 2.500 đô la Austrailia; 2 tài khoản ngân hàng 500 triệu đồng, cùng nhiều tang vật.

Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh phá chuyên án cá độ bóng đá 3.000 tỉ  - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Hải, cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Tiếp tục mở rộng điều tra, đến Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 45 bị can, trong đó có 29 bị can giữ vai trò tổ chức, 16 bị can giữ vai trò con bạc.

Các đối tượng ở Hà Tĩnh gồm: Nguyễn Hồng Công (sinh năm 1987), Lê Đình Danh (sinh năm 1993) cùng trú tại xã Sơn Bình, huyện Hương Sơn; Hoàng Văn Luân ( sinh năm 1993), Phan Văn Bắc (sinh năm 1994) cùng trú tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Hà.

Và đối tượng: Võ Quốc Tuấn, Lưu Ân Lân, Trương Thanh Vũ, Võ Quang Nguyên Thịnh Khánh Hòa); Nguyễn Hoàng (Phú Yên;Nguyễn Đức Hùng (thành phố Hồ Chí Minh).Đặc biệt, tại Bình Định bắt giữ đối tượng Phạm Hải (sinh năm 1977) là đối tượng cầm đầu giữ tài khoản cấp độ super của tài khoản G18.

Việc bắt giữ các đối tượng nói trên đảm bảo tuyệt đối công tác bảo mật thông tin nhưng do tính chất kỹ thuật của tài khoản cá độ bóng đá nên khi các đối tượng cấp dưới bị bắt giữ thì các tài khoản bị tạm ngừng hoạt động. Do đó, các đối tượng cấp trên đã nhanh chóng bỏ trốn gây khó khăn cho công tác điều tra, mở rộng chuyên án.

Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh phá chuyên án cá độ bóng đá 3.000 tỉ  - Ảnh 3.

Đối tượng Hồ Xuân Đạt cầm đầu đường dây RQ22 trước cơ quan điều tra

Tuy nhiên, sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ: Hồ Xuân Đạt (sinh năm 1991) đối tượng cầm đầu đường dây RQ22, khi đối tượng đang lẫn trốn tại thành phố Hồ Chí Minh.

Ban Chuyên án tiếp tục chỉ đạo các trinh sát xác định ai là người đứng sau tài khoản G18 Phạm Hải và RQ22 Hồ Xuân Đạt và quyết tâm cao cho việc truy bắt bằng được đối tượng cầm đầu. Công an Hà Tĩnh đã bắt giữ đối tượng Lê Cảnh Bảo (sinh năm 1976), trú tại phường Phước Hải, thành phố Nha Trang, (Khánh Hòa) trong khi đối tượng đang hoạt động tại Thành Phố Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh: Công an Hà Tĩnh phá chuyên án cá độ bóng đá 3.000 tỉ  - Ảnh 4.

Cơ quan điều tra Công an Hà Tĩnh kiểm đếm tang vật thu giữ được tại đường dây đánh bạc qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng

Lê Cảnh Bảo chính là ông trùm của 2 đường dây đánh bạc qua mạng liên tỉnh cấp tài khoản cho Phạm Hải và Hồ Xuân Đạt để quản lý, điều hành.

Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa và các đơn vị liên quan điều tra, mở rộng vụ án, đồng thời tiến hành truy thu số tiền thu lợi bất chính trong giao dịch đánh bạc đưa các đối tượng ra xét xử trước pháp luật.