Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Đào tạo nghề massage cho 20 người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn

(Dân sinh) - Chiều 21/7, ông Nguyễn Đình Toán, cán bộ Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Trung tâm phát triển kỹ năng và tri thức Công tác Xã hội Hà Tỉnh Hà Tĩnh đào tạo nghề massage cho 20 người khiếm thị, tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Đào tạo nghề massage cho 20 người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh 1.

20 học viên khiếm thị tham gia khóa học massage

Theo đó, chương trình đào tạo nghề massage cho 20 người khiếm thị có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) do Quỹ Y tế, Giáo dục, Văn hóa Việt Nam - Hoa Kỳ (VNHelp) tài trợ với nguồn kinh phí 348,8 triệu đồng, gồm kinh phí ăn uống, trang thiết bị học tập, trang thiết bị hành nghề sau khi được đào tạo và tiền thuê cơ sở hoạt động hành nghề cho nhân viên... được triển khai từ ngày 11/5, dự kiến đến 10/8 sẽ kết thúc.

Được biết, sau khi kết thúc khóa đào tạo, các học viên sẽ được cấp chứng chỉ hành nghề và sẽ được Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Hà Tĩnh phối hợp với Hội người mù Hà Tĩnh giới thiệu việc làm tại các trung tâm massage của Hội người mù trên địa bàn, nhằm tạo nguồn thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bản thân và gia đình các hội viên.