Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Đề xuất trồng mới hơn 50 ha rừng sau vụ cháy rừng lịch sử

(Dân sinh) - Vụ cháy rừng lịch sử xảy ra từ ngày 28/6/2019 đến 30/7/2019 trên dãy núi Hồng Lĩnh, thuộc địa bàn huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh), gây thiệt hại gần 100 ha rừng, đang được Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đề xuất trồng mới 51,2 ha.

 Hà Tĩnh: Đề xuất trồng mới hơn 50 ha rừng sau vụ cháy rừng lịch sử  - Ảnh 1.

Hàng chục ha rừng thông trên 50 năm tuổi trên núi Hồng Lĩnh bị thiêu rụi

Như Báo Dân sinh đã đưa tin: Vụ cháy rừng chưa từng có xảy ra từ ngày 28/6 đến 30/6 tại xã Xuân Hồng và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với tổng diện tích bị cháy là 92,4 ha, trong đó có 35.177 cây thông và 620 cây bạch đàn lâu năm, gây thiệt hại trên 3,6 tỷ đồng.

Do toàn bộ diện tích rừng bị cháy nằm ở phía Bắc Hà Tĩnh tiếp giáp với thành phố Vinh (Nghệ An), nơi có nhiều tuyến giao thông huyết mạch đi qua, có các khu cư dân bao bọc nên rừng phòng hộ ở đây có ý nghĩa hết sức quan trọng về cảnh quan, môi sinh, môi trường...

 Hà Tĩnh: Đề xuất trồng mới hơn 50 ha rừng sau vụ cháy rừng lịch sử  - Ảnh 2.

Lực lượng tham gia chống cháy rừng trên núi Hồng Lĩnh nghỉ ngơi sau khi đám cháy được dập tắt

Trước tình hình đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh đề xuất và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh cùng các ban ngành về việc trồng lại diện tích rừng phòng hộ là 52,1 ha (diện tích rừng bị cháy thanh lý 38,3 ha cùng 13,8 ha đất trống trong khu vực bị cháy) thuộc khoảnh 3, tiểu khu 92A và khoảnh 1, tiểu khu 90, bao gồm 9 lô.

 Hà Tĩnh: Đề xuất trồng mới hơn 50 ha rừng sau vụ cháy rừng lịch sử  - Ảnh 3.

Hàng chục ha rừng trên dãy Hồng Lĩnh bị thiêu rụi

Hiện, Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đang giao cho các ban ngành xem xét, trả lời trong thời gian sớm nhất.