Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Kéo dài thời gian cách ly tập trung 475 trường hợp do phát hiện 2 ca dương tính với Covid-19

(Dân sinh) - Sáng 4/4, Sở Y tế Hà Tĩnh cho biết, theo quy định, đến ngày 3/4 , tất cả 475 người được cách ly tập trung đã hết thời gian cách ly 14 ngày, nhưng phải cách ly tiếp do có 2 trường hợp vừa phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại cơ sở cách ly.

Hà Tĩnh:  Kéo dài thời gian cách ly  tập trung 475 trường hợp do phát hiện 2 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh 1.

Khu cách ly tập trung tại phường Thạch Linh TP Hà Tĩnh

Theo đó, 475 trường hợp này là những lao động làm việc tại Thái Lan và Lào về nước bằng đường bộ qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, được đưa đến cách ly tập trung tại các cơ sở ở huyện Hương Sơn, Can Lộc và Thạch Hà.

Đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 3 trường hợp nhiễm Covid-19, gồm các nữ bệnh nhân 146, BN 210 và BN 238. Cả 3 trường hợp này từ Thái Lan về nước qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, được cách ly đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Cầu Treo (huyện Hương Sơn) với sức khỏe ổn định.

Hà Tĩnh:  Kéo dài thời gian cách ly  tập trung 475 trường hợp do phát hiện 2 ca dương tính với Covid-19 - Ảnh 2.

Khu cách ly tập trung Trường quân sự Hà Tĩnh chưa thể tổ chức đưa người hết thời hạn cách ly về địa phương

Bác sĩ Lê Ngọc Châu, Giám đốc Sở y tế Hà Tĩnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do Covid-19 Hà Tĩnh cho biết: Nếu phát hiện trường hợp dương tính với Covid-19 tại khu cách ly vào thời điểm nào thì phải cộng thêm 14 ngày từ khi phát hiện bệnh nhân. Vì thế sau khi phát hiện trường hợp dương tính Covid-19 Hà Tĩnh quyết định gia hạn thêm thời hạn cách ly với 475 người này để theo dõi.

Hà Tĩnh có gần 7.000 trường hợp đang cách ly tập trung; theo dõi sức khỏe tại nhà và nơi lưu trú cho hơn 9.000 người.