Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

(Dân sinh) - Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quốc Chung (SN 1972), trú tại xã Sơn Hồng, Hương Sơn và Phạm Trung Dũng (SN 1995) trú tại thị trấn Phố Châu, Hương Sơn về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

Đối tượng Lê Quốc Chung trước cơ quan điều tra

Trước đó, khoảng 4 giờ, ngày 7/6, tại khu vực cầu Sông Con, thuộc thôn Sông Con, xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), Công an huyện Hương Sơn phát hiện bắt quả tang Lê Quốc Chung về hành vi tàng trữ trái phép 7,7736 gam Methamphetamine và 2,1579 gam heroine.

Lê Quốc Chung khai nhận, bản thân là người nghiện ma túy, do có nhu cầu sử dụng nên sáng 6/6 Chung cùng với Dũng (thường gọi là Dũng “Hiển” ở tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển xe máy đi từ Hương Sơn – Hà Tĩnh ra huyện Tương Dương (Nghệ An) mua ma túy về sử dụng.

Hà Tĩnh: Khởi tố 2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy - Ảnh 2.

Đối tượng Phạm Trung Dũng trước cơ quan điều tra

Sau khi liên hệ với một đối tượng ở Tương Dương, Nghệ An mua được ma túy, Chung và Dũng điều khiển xe máy quay về Hương Sơn. Dọc đường về cả 2 đã dừng lại dọc đường 2 lần, lấy một phần ma túy vừa mua được ra để sử dụng.

Qua xác minh Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn xác định người đi cùng Lê Quốc Chung nói trên là Phạm Trung Dũng (SN 1995), trú tại tổ dân phố 2, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn nên lập tức tiến hành ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Dũng để điều tra xác minh.

Tại cơ quan điều tra, Phạm Trung Dũng đã khai nhận toàn bộ nội dung, diễn biến hành vi như Lê Quốc Chung đã trình bày.

Được biết, Lê Quốc Chung có 1 tiền án năm 2013 về tội mua bán trái phép chất ma túy bị TAND huyện Hương Sơn xử 18 tháng tù giam.