Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Kỉ niệm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

(Dân sinh) - Tối 26/7, tại Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh), Báo Nhân dân phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2020), 52 năm chiến thắng Đồng Lộc, tưởng nhớ 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc (24-7-1968 - 24-7-2020).

Hà Tĩnh: Kỉ niệm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc  - Ảnh 1.

Chương trình nghệ thuật kỉ niệm 73 năm ngày TBLS và chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc

Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, các mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; các cựu chiến binh, thương binh, cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng sống, chiến đấu tại chiến trường Đồng Lộc...

Hà Tĩnh: Kỉ niệm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc  - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tặng quà các gia đình chính sách

Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng nhiều suất quà có ý nghĩa đến gia đình thân nhân 10 nữ liệt sĩ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc, gia đình các thương bệnh binh, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, Quỹ học bổng Hồng Lam (Hà Tĩnh) và Ban Quản lý Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc.

Ngay sau lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật "Huyền Thoại Đồng Lộc” tái hiện lại những năm tháng lịch sử hào hùng nơi tuyến lửa Đồng Lộc, tô đậm thêm những huyền thoại trên vùng "đất lửa" cũng như thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, các cựu thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến… sống và chiến đấu trên chiến trường Đồng Lộc, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Được biết, nhân dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 52 năm chiến thắng Đồng Lộc, chỉ tính từ ngày 20/7 đến nay, đã có khoảng gần 30.000 lượt khách/ ngày, có ngày hơn 5.000 lượt khách về khu di tích Ngã ba Đồng Lộc dâng hương, hoa tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sĩ.