Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020

(Dân sinh) - Sáng 29/12, tại Thành phố Hà Tĩnh, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra quân phát động đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020.

Hà Tĩnh: Ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 - Ảnh 1.

Ông Trần Tiến Hưng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ

Tại lễ ra quân, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Tiến Hưng đã biểu dương những thành tích và kết quả đã đạt được của cả hệ thống chính trị trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, đồng thời yêu cầu: Tấn công, truy quét tội phạm là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị; Cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng phải huy động lực lượng bám nắm địa bàn, chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện kịp thời những vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Hà Tĩnh: Ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 - Ảnh 2.

Lễ ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020

Lực lượng Công an với vai trò nồng cốt phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng để đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phát hiện xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng có các hành vi vi phạm pháp luật; thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát 24/24 giờ ở trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các đối tượng phản động, không để bị động bất ngờ xảy ra.

Hà Tĩnh: Ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 - Ảnh 3.

Lực lượng Công an TP Hà Tĩnh mở đầu đợt ra quân trấn áp tội phạm trên địa bàn

Đồng thời đấu tranh mạnh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nhất là tội phạm giết người, cố ý gây thương tích, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt, lừa đảo, trộm cắp tài sản, các ổ nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”, “bảo kê”, siết nợ, đòi nợ, sử dụng vũ khí gây án, chống người thi hành công vụ, tội phạm đánh bạc, tổ chức đánh bạc; tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, xử lý nghiêm các hành vi buôn bán, tàng trử, sử dụng pháo nổ; tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm; phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở; bố trí quân số thường trực chiến đấu xử lý kịp thời các vụ việc khi có yêu cầu, không để đột xuất bất ngờ xảy ra.

Hà Tĩnh: Ra quân trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán 2020 - Ảnh 4.

Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Võ Trọng Hải, Giám đốc Công an Hà Tĩnh báo cáo kết quả bước đầu của đợt chuẩn bị cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Trong 1 tháng chuẩn bị cao điểm lực lượng Công an đã điều tra, khám phá 41 vụ,101 đối tượng phạm pháp hình sự; 30 vụ, 60 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; 145 vụ, 150 đối tượng vi phạm về kinh tế và môi trường; 47 vụ, 58 đối tượng vi phạm về pháo, 73 vụ, 297 đối tượng đánh bạc; thu giữ 30 bánh heroin, 6.700 viên ma túy tổng hợp, hơn 1 tấn pháo.