Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Sau lũ, hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt

(Dân sinh) - Hơn 4.000 hộ dân ở huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) đang phải sinh hoạt trong tình trạng thiếu nước sạch, nguyên nhân do Nhà máy nước cụm Bắc Thạch Hà phải tạm ngừng cấp nước bởi nguồn nước lấy từ sông Già lên đang bị ô nhiễm nặng.

Hà Tĩnh:  Sau lũ,  hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt  - Ảnh 1.

Nhà máy nước sạch Bắc Thạch Hà tạm ngừng cấp nước sạch sinh hoạt cho hơn 4.000 hộ dân

Nhà máy nước sạch cụm Bắc Thạch Hà được xây dựng tại xã Thạch Liên (huyện Thạch Hà) có công suất 3.000 m3/ngày đêm, sử dụng nguồn nước sông Già, do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hà Tĩnh quản lý, cung cấp nước sạch cho hơn 4.000 hộ dân 5 xã: Thạch Liên, Thạch Kênh, Phù Việt, Việt Xuyên, huyện Thạch Hà và xã Quang Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).

Tuy nhiên, sau đợt lũ vừa qua nước của nhà máy có mùi hôi tanh, nhiều người tắm rửa xong bị ngứa, nên ngày 12/9 đến nay, nhà máy thông báo tạm ngừng cấp nước vì nguồn nước lấy từ sông Già đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Hà Tĩnh:  Sau lũ,  hơn 4.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt  - Ảnh 2.

Nước sông Già, nguồn nước cung cấp cho Nhà máy nước Bắc Thạch Hà bị ô nhiễm

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân sinh: Trên sông Già nước ngả màu nâu sẫm, bốc mùi hôi tanh. Đặc biệt, hai bên sông xuất hiện tình trạng cá bị chết nhiều và đang bị phân hủy.

Ông Nguyễn Đình Quân, một cán bộ phụ trách Nhà máy nước sạch cụm Bắc Thạch Hà cho biết, do nước sông Già sau mưa lũ bị ô nhiễm nghiêm trọng nên nhà máy phải tạm ngừng cấp nước để đảm bảo an toàn cho người dân.

Ông Hồ Đình Hoài - Phó giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Hà Tĩnh cũng cho biết: Hiện nay, đơn vị này đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành cho xả kiệt nước trên con sông Già, sau khi xả cạn thì sẽ lấy nước từ sông La về thay thế.