Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn bỏ chạy có phải thiếu tá quân đội?

(Dân sinh) - Chiều 11/11), Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thông tin: Trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn giao thông trong lúc tài xế sử dụng lượng cồn quá mức quy định.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn bỏ chạy có phải thiếu tá quân đội? - Ảnh 1.

Tài xế gây tai nạn ( áo xanh ngồi giữa) (Ảnh TTO)

Theo đó, chiều 10/11, xe ôtô 4 chỗ nhãn hiệu LACETTI màu đen mang biển kiểm soát 38A-057.48 chạy hướng Nam - Bắc đi trên quốc lộ 1A, khi đi đến ngã ba đường tránh xã Cẩm Vịnh va quệt với 1 chiếc xe máy do bà Dương Thị Huệ (50 tuổi), trú xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) điều khiển khiến bà Huệ ngã xuống đường và bị thương.

Sau khi va chạm, tài xế điều khiển xe ôtô trên đã bỏ chạy. Phát hiện thấy sự việc, một số người dân đã đuổi theo chặn chiếc xe ôtô lại, đồng thời báo sự việc lên cơ quan công an.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Cẩm Xuyên đã có mặt tại hiện trường xác minh, xử lý sự việc, đồng thời tiến hành đo nồng độ cồn cho thấy tài xế có mức 0,136 mlg/1 lít khí thở.

Tuy nhiên, tài xế này không chịu ký vào biên bản nên được lực lượng chức năng mời về trụ sở để làm việc.

Được biết, trong quá trình làm việc, tài xế ôtô gây tai nạn giới thiệu mình là thiếu tá Phan Thanh S. đang công tác tại Ban chỉ huy quân sự thành phố Hà Tĩnh.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.