Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Thu giữ 210 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ

(Dân sinh) - Chiều tối 26/2, Phòng Cảnh sát Môi trường (Công an Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với các cơ quan chức năng thu giữ 210kg sản phẩm từ thịt bò không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Hà Tĩnh: Thu giữ 210 kg sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ - Ảnh 1.

Các sản phẩm chân đuôi bò không rõ nguôn gốc được phát hiện

Trước đó, vào hồi 16 giờ 30, ngày 24/2, Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Vũ Quang và Thú y huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra tại nhà chị Phạm Thị Minh Thành (SN 1981) ở thôn 2, xã An Phú, huyện Vũ Quang, phát hiện đang tàng trữ 210kg sản phẩm động vật, gồm: Chân, đuôi, tai bò không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh thú y.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và bàn giao cho chính quyền địa phương tiến hành tiêu hủy số sản phẩm động vật nói trên.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Môi trường Công an Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.