Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hà Tĩnh: Trục vớt thành công tàu đánh cá của ngư dân bị chìm trên biển

(Dân sinh) - Sáng 3/12, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, Đồn Biên phòng Thiên Cẩm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh vừa phối hợp với chính quyền và người dân địa phương trục vớt thành công 1 tàu cá của ngư dân bị chìm tại cửa Nhượng

Hà Tĩnh: Trục vớt thành công tàu đánh cá của ngư dân bị chìm trên biển - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ tổ chức trục vớt chiếc tàu bị chìm tại cửa Nhượng

Trước đó, vào lúc 5 giờ, ngày 2/12, tàu đánh cá có công suất 360 CV của ông Nguyễn Xuân Quang (41 tuổi), trú tại thôn Hải Nam, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên) trong lúc đang neo đậu tai bến cá Cồn Gò, cửa Nhượng, xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên bất ngờ bị sóng lớn đánh chìm. Tuy nhiên, vào thời điểm đó trên tàu không có người.

Nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Thiên Cầm, Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh nhanh chóng triển khai lực lượng và phương tiện ứng cứu, đồng thời phối hợp với các đơn vị trục vớt tàu bị nạn.

Hà Tĩnh: Trục vớt thành công tàu đánh cá của ngư dân bị chìm trên biển - Ảnh 2.

Hiện trường chiếc tàu cá bị sóng biển đánh chìm

Trung tá Võ Nhân Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Thiên Cầm cho biết: "Mặc dù thời tiết xấu, sóng to, biển động dữ dội, nhưng với tinh thần quyết tâm cao, đến 19 giờ cùng ngày lực lượng cứu hộ đã trục vớt thành công chiếc tàu trên".

Được biết, chiếc tàu trên được ngư dân Nguyễn Xuân Quang vừa mua sắm được hơn 2 tháng nay với giá gần 1 tỷ đồng. Đây là tàu có công suất lớn đủ khả năng đánh bắt tại các ngư trường xa bờ và hoạt động trong nhiều ngày liền trên biển.