Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai bệnh nhân điều trị tại Huế đã có kết quả âm tính lần 2 với SARS-CoV-2

Chiều tối 6/4, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, hai bệnh nhân đang điều trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế đã có kết quả âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Hai bệnh nhân điều trị tại Huế đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị khỏi cho 2/4 trường hợp nhiễm Covid-19 được cách ly, điều trị tại Cơ sở 2 của đơn vị

Cụ thể 2 bệnh nhân vẫn đang điều trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế (xã Phong An, huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế) là bệnh nhân nhiễm Covid-19 thứ 30 và 31 tại Việt Nam; cả 2 đều mang quốc tịch Anh.

Bệnh nhân số 30 (66 tuổi) chính là trường hợp được xác định nhiễm Covid-19 đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Bệnh nhân đi cùng chuyến bay VN0054 từ London đến Hà Nội và nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3 cùng bệnh nhân số 17 tại Việt Nam được xác định dương tính với Covid-19.

Ngày 6/3, bệnh nhân số 30 cùng chồng (bệnh nhân số 49, đã khỏi bệnh và ra viện ngày 31/3) đáp chuyến bay mang số hiệu VN1547 từ Hà Nội vào Thừa Thiên-Huế. Hai vợ chồng du khách này lưu trú ở khách sạn Moonlight (đường Phạm Ngũ lão, TP. Huế).

Đến sáng 7/3, cả 2 trường hợp này được cán bộ y tế cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi Bệnh viện Trung ương Huế và Viện Pasteur Nha Trang. Kết quả xét nghiệm ở 2 cơ quan này thời điểm đó cho thấy, người vợ nhiễm SARS-CoV-2, là bệnh nhân số 30 nhiễm loại virus này tại Việt Nam.

Ngày 8/3, cả 2 vợ chồng du khách nói trên được đưa vào cách ly, điều trị tại Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế.

Bệnh nhân số 31 (bệnh nhân nam, 49 tuổi, quốc tịch Anh) cùng đi trên chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 và cũng nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3.

Sau khi lưu trú tại Hà Nội, đến ngày 4/3, du khách này đi từ Hà Nội xuống thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và đi tham quan vịnh bằng tàu du lịch. Một ngày sau, du khách rời Hạ Long lên Hà Nội để đi vào Đà Nẵng.

Ngày 9/3, Bộ Y tế công bố trường hợp thứ 31 mắc Covid-19 tại Việt Nam. Mẫu bệnh được Trung tâm kiểm soát bệnh tật Quảng Nam lấy và gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Bệnh nhân sau đó được chuyển ra Cơ sở 2 Bệnh viện Trung ương Huế điều trị.

Trước đó, Bệnh viện Trung ương Huế đã điều trị khỏi và cho ra viện 2 trường hợp nhiễm Covid-19 là bệnh nhân số 33 và 49.