Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hai cửa hàng bị phạt nặng, sung công quỹ số tiền từ việc bán khẩu trang "cắt cổ"

(Dân sinh) - Lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi cửa hàng 20-30 triệu đồng về hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý. Theo Nghị định này, 2 chủ cửa hàng còn phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Theo vnexpress.net, tối 31/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế (Công an Hà Nội), Đội Quản lý thị trường số 1 Hà Nội, đã lập biên bản xử phạt chủ cửa hàng số 118 Ngọc Khánh, quận Ba Đình, về hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường... để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý.

Theo đó, trong ngày 31/1 cửa hàng này đã bán 134 hộp khẩu trang y tế với giá 300.000-350.000 đồng/hộp. Tại cửa hàng 120 Ngọc Khánh, tổ công tác cũng phát hiện bán một hộp với giá từ 130.000 đến 220.000 đồng.

Hai cửa hàng bị phạt nặng, sung công quỹ số tiền từ việc bán khẩu trang "cắt cổ" - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cửa hàng

Các hộp khẩu trang loại 50 chiếc này, thường ngày các cửa hàng bán giá 50.000 đồng. Tổ công tác đã tạm giữ gần 1.000 chiếc khẩu trang do người quản lý không xuất trình được hóa đơn, chứng từ.

Tổ công tác đã lập biên bản và bàn giao vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 1 để ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ Điều 17, Nghị định 109 của Chính phủ, lực lượng liên ngành đã lập biên bản xử phạt hành chính mỗi cửa hàng 20-30 triệu đồng về hành vi lợi dụng khủng hoảng kinh tế, thiên tai, dịch họa, dịch bệnh và điều kiện bất thường để định giá mua bán hàng hóa bất hợp lý. Theo Nghị định này, 2 chủ cửa hàng còn phải nộp sung công quỹ toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.