Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng: Bắt các nghi phạm nổ súng tại bến xe Tiên Lãng làm người khác trọng thương

Cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đã bắt 3 nghi phạm liên quan vụ nổ súng hoa cải tại khu vực bến xe khách Tiên Lãng vào đêm 25/5 làm một người bị thương.

Hải Phòng: Bắt các nghi phạm nổ súng tại bến xe Tiên Lãng làm người khác trọng thương - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ. Nguồn: NLĐ

Báo Tuổi trẻ đưa tin, rạng sáng ngày 27/5, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP. Hải Phòng đã bắt được 3 nghi phạm liên quan vụ nổ súng tại khu vực bến xe khách huyện Tiên Lãng vào đêm 25/5 làm một người bị thương.

Theo cơ quan công an, vào khoảng 22h ngày 25/5, tại khu vực trước cổng bến xe khách huyện Tiên Lãng thuộc khu 7, thị trấn Tiên Lãng, do mâu thuẫn nợ nần nên nhóm thanh niên do Bùi Văn Tuấn (21 tuổi, trú tại thôn Ngân Cầu, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng) cầm đầu dùng một khẩu súng (dạng súng hoa cải) bắn vào người Mai Văn Tuân (29 tuổi, trú tại thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng).

Hậu quả vụ nổ súng làm Mai Văn Tuân bị thương vùng cổ, mặt và đầu phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Hải Phòng. Ngay sau khi gây án, nhóm thanh niên này nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo báo Người lao động, sau hành trình rượt đuổi liên tục các đối tượng, cuối cùng, các trinh sát Phòng Cảnh sát Hình sự Hải Phòng phối hợp với Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã tóm gọn 3 nghi phạm. Đó là Bùi Văn Tuấn, Nguyễn Xuân Diệu và Bùi Trung Thành, đều sinh năm 1999, trú tại xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Hồng Quang, Nam Trực, Nam Định.