Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hải Phòng “Trung thu yêu thương”: Chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em khó khăn, thiệt thòi vươn lên

Tối 10/9, tại Trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hải Phòng phối hợp với ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2019 cho trẻ em với chủ đề "Trung thu yêu thương".

Ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng dự và trao quà cho các trẻ em. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố, chính quyền, đoàn thể huyện Thủy Nguyên; gần 1000 trẻ em, học sinh trên địa bàn huyện.

Hải Phòng “Trung thu yêu thương”: Chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em khó khăn, thiệt thòi cùng phát triển  - Ảnh 1.

Tặng học bổng và quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Trong không khí vui tươi của đêm hội trăng Rằm, cô và trò Trường tiểu học Thủy Đường, trường Trung học cơ sở Lê Ích Mộc và Câu lạc bộ múa Tuổi thần tiên cùng hát vang bài ca "Ai yêu Bác Hồ Chí Minh", "Chiếc đèn ông sao", "Vầng trăng cổ tích"; biểu diễn hoạt cảnh chú Cuội chị Hằng xuống trần gian vui cùng các bạn nhỏ. 2 cặp lân của đội lân Trung Xuân Đường múa rộn ràng, hòa cùng tiếng trống tùng dinh dinh mang đến cho trẻ em những phút giây náo nhiệt, hào hứng. 

Hải Phòng “Trung thu yêu thương”: Chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em khó khăn, thiệt thòi cùng phát triển  - Ảnh 2.

Sôi động các tiết mục văn nghệ trong đêm hội trăng rằm

Tại chương trình, trẻ em xúc động nghe đọc thư chúc Tết Trung thu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng với những tình cảm sâu sắc. Nhiều năm qua, trẻ em thành phố Hải Phòng luôn được các cấp, ngành, địa phương quan tâm, tặng quà về vật chất vào các dịp lễ, Tết, động viên về tinh thần giúp các em vượt khó vươn lên và sống trong tình yêu thương của cộng đồng

Hải Phòng “Trung thu yêu thương”: Chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em khó khăn, thiệt thòi cùng phát triển  - Ảnh 3.

Tại chương trình "Trung thu yêu thương", 165 học sinh có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, nhiều thiệt thòi được tặng quà. Bao gồm: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hải Phòng tặng 50 suất học bổng, mỗi suất gồm tiền và quà trị giá 1,2 triệu đồng/suất cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; 30 suất quà mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; ủy ban nhân dân  huyện Thủy Nguyên tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ huyện Thủy Nguyên tặng 40 chiếc xe đạp cho 40 học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Cuối chương trình khi trăng lên, trẻ em cùng rước đèn, phá cỗ, được các cô bác lãnh đạo chia quà, vui chơi trong tiếng trống rộn ràng, đèn sao lấp lánh.Chăm lo, tạo điều kiện để trẻ em khó khăn, thiệt thòi cùng phát triển