Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc: Bệnh nhân 45 ngày tuổi dương tính với nCoV, tổng số ca nhiễm bệnh vượt 3.500

Em bé 45 ngày tuổi bị nhiễm Covid-19 tại Gyeongsangbuk-do (Hàn Quốc) hiện tại được xác nhận là bệnh nhân trẻ tuổi nhất của đất nước này.

Giới Quan chức Y tế Hàn Quốc mới đây chia sẻ, một bé trai sinh ngày 15/1 (hiện tại tròn 45 ngày tuổi) được xác nhận dương tính với Covid-19 sau khi cả cha và mẹ của bé đều bị nhiễm bệnh.

Được biết, cha của bé 45 ngày tuổi này là tín đồ của giáo phái Tân Thiên Địa tại thành phố Daegu, vốn là tâm điểm của đợt bùng phát dịch bệnh tại Hàn Quốc.

Theo đó, cha của bé có kết quả dương tính với Covid-19 vào ngày 27/2. Mẹ của bé được xác nhận nhiễm bệnh vào 29/2.

Hiện tại, em bé cùng mẹ đang trong quá trình tự cách ly tại nhà ở thành phố Gyeongsan, tỉnh Bắc Gyeongsang trong tình trạng tương đối ổn định. Các quan chức y tế thông báo sẽ chuyển 2 mẹ con đến bệnh viện để tiếp tục theo dõi.

Xem thêm tình hình dịch Covid-19 trên thế giới tại đây!

(Nguồn: Naver/Yonhap News)

Tính đến sáng sớm 1/3, Hàn Quốc ghi nhận 17 ca nhiễm Covid-19 tử vong.

Trong số 376 ca mới, 333 ca được ghi nhận ở thành phố Daegu và 26 ca tới từ tỉnh Gyeongsang Bắc, theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC).

Các tỉnh thành lớn khác ở Hàn Quốc cũng báo cáo thêm các ca lây nhiễm, trong đó Seoul ghi nhận thêm 5 ca.

Theo Yonhap News, tính tới sáng 1/3, Hàn Quốc đang làm xét nghiệm cho 32,422 người trên toàn quốc. Trước đó, 61.037 người đã có kết quả âm tính với virus Corona chủng mới.

Số ca khỏi bệnh Covid-19 ở Hàn Quốc hiện tại là 30 ca.

Bé 45 ngày tuổi bị nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc - Ảnh 2.