Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc chi 17,7 triệu USD chống dịch viêm phổi; Nhật Bản đưa "dịch cúm Vũ Hán" vào Luật

(Dân sinh) - Ngày 28/1, Hàn Quốc đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp về việc hỗ trợ ngân sách phòng ngừa dịch bệnh do virus corona mới. Trong khi đó, Nội các Nhật Bản đã nhất trí đưa dịch cúm Vũ Hán vào danh sách “bệnh truyền nhiễm chỉ định” trong Luật Bệnh truyền nhiễm.

Theo Bnew, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 28/1 đã chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế khẩn cấp về việc hỗ trợ ngân sách phòng ngừa dịch bệnh do virus corona mới.

Hàn Quốc chi 17,7 triệu USD chống dịch viêm phổi; Nhật Bản đưa "dịch cúm Vũ Hán" vào Luật - Ảnh 1.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt hành khách tại bệnh viện trung tâm Seoul, Hàn Quốc ngày 27/1/2020. Ảnh: YONHAP/TTXVN

Theo đó, Phó Thủ tướng Hong Nam-ki cho biết, Chính phủ sẽ hỗ trợ tổng cộng 20,8 tỷ won (17,7 triệu USD), trong đó: 6,7 tỷ won (5,7 triệu USD) ngân sách xây dựng hệ thống đối phó phòng dịch; 5,2 tỷ won (4,4 triệu USD) chi phí kiểm dịch, chẩn đoán; 2,9 tỷ won (2,4 triệu USD) chi phí cách ly, điều trị.

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định thuê máy bay đưa người dân về nước, giải ngân ngay 1 tỷ won (850.000 USD) ngân sách thực hiện, trong trường hợp thiếu ngân sách thì sẽ trích thêm từ khoản ngân sách dự phòng cho các mục đích đặc biệt, quy mô 2.000 tỷ won (1,7 tỷ USD).

Để đối phó với nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh đột biến, Chính phủ sẽ tham khảo các trường hợp dịch bệnh trong quá khứ, như Hội chứng viêm đường hô hấp cấp (SARS) năm 2003 và Hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS) 2015, qua đó chuẩn bị các biện pháp đối phó cần thiết.

Chính phủ Hàn Quốc nhận định, do sự lây lan của virus corona mới nên thị trường tài chính quốc tế đang biến động, như: Tâm lý lo ngại rủi ro lan rộng trên thị trường, giá cổ phiếu và lãi suất trái phiếu toàn thế giới đồng loạt giảm, tiền tệ các nước mới nổi có xu hướng giảm giá trị.

Do đó, Chính phủ sẽ đối phó nhanh chóng, chủ động và có biện pháp ổn định thị trường nếu bất ổn lan rộng trong thị trường tài chính trong nước.

Cũng ngày 28/1, Vov đưa tin, Nội các Nhật Bản đã nhất trí đưa dịch cúm Vũ Hán vào danh sách “bệnh truyền nhiễm chỉ định” trong Luật Bệnh truyền nhiễm.

Các hướng dẫn thi hành cụ thể sẽ chính thức được phê duyệt vào ngày 7/2. Những bệnh nhân được xác định nhiễm bệnh này bắt buộc phải nhập viện để điều trị.

Hàn Quốc chi 17,7 triệu USD chống dịch viêm phổi; Nhật Bản đưa "dịch cúm Vũ Hán" vào Luật - Ảnh 3.

Nhật Bản đưa dịch cúm Vũ Hán vào danh sách “bệnh truyền nhiễm chỉ định”. (Ảnh: The JapanTimes)

Chính phủ Nhật Bản sẽ sử dụng ngân sách để chi trả cho việc điều trị y tế cho những bệnh nhân này. Tại Nhật Bản, khoảng 400 tổ chức y tế được chỉ định sẽ điều trị cho những bệnh nhân này. Bệnh nhân cũng sẽ phải hạn chế tới nơi làm việc, đồng thời bắt buộc khử trùng các vị trí nơi phát hiện virus. Cũng theo Luật Bệnh truyền nhiễm, bất kỳ người nào có nghi ngờ nhiễm virus sẽ phải tham gia kiểm tra y tế khi nhập cảnh Nhật Bản.

Nhật Bản đang tăng cường công tác kiểm dịch, phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của của dịch cúm virus corona.

Phát biểu trong cuộc họp báo vừa được tổ chức, Chánh văn phòng Nội các Suga Yoshihide nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để ngăn chặn sự lây lan của dịch cúm”. Cho tới hôm nay, Nhật Bản đã có 4 trường hợp được xác nhận là nhiễm bệnh.

Cùng với các nỗ lực kiểm soát bệnh ở trong nước, Nhật Bản cũng đang sắp xếp kế hoạch di chuyển công dân nước này đang mắc kẹt tại Vũ Hán về nước. Ông Suga cho biết, Nhật Bản sẵn sàng thực hiện kế hoạch ngay sau khi được chính quyền Trung Quốc chấp thuận.

Ngoài ra, Tokyo cũng đang xem xét việc gửi các nhu yếu phẩm cần thiết như mặt nạ, khẩu trang và quần áo bảo hộ tới thành phố Vũ Hán. Tính đến cuối tuần trước, khoảng 710 người Nhật đang lưu trú tại tỉnh Hồ Bắc. Bộ Ngoại giao Nhật Bản đang liên lạc để xác định rõ số lượng những người có mong muốn trở về nước.