Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàn Quốc dự chi 3 triệu USD xây làng Việt ở quê ông Park

Một ngôi làng người Việt có thể sẽ xuất hiện trên chính quê hương ông Park sau những thành công của huấn luyện viên này với đội tuyển Việt Nam.

Yonhap cho biết tỉnh Nam Gyeongsang đang lên kế hoạch xây dựng ngôi làng Việt Nam tại quận Sancheong, nơi huấn luyện viên Park Hang-seo ra đời, vào năm 2021. Theo đó, chính quyền địa phương dự kiến đầu tư 4 tỷ won (khoảng 3,39 triệu USD) để hiện thực hóa kế hoạch này.

Giới chức địa phương hy vọng ngôi làng sẽ thu hút khách từ quốc gia Đông Nam Á đến Hàn Quốc du lịch.

"Chúng tôi tin rằng Hàn Quốc cần một điểm du lịch mới để thu hút khách Việt Nam tới Sancheong. Làng Việt Nam hứa hẹn cũng thu hút khách nội địa ghé thăm", một quan chức địa phương chia sẻ.

Hàn Quốc dự chi 3 triệu USD xây làng Việt ở quê ông Park - Ảnh 1.

Làng Việt Nam sẽ được xây dựng trên chính quê hương ông Park. Ảnh: Sancheong-gun.

Theo tiết lộ, ngôi làng sẽ có khu triển lãm, quán cà phê bóng đá và nhiều nhà hàng Việt Nam... Các bức bích họa lấy cảm hứng từ ông Park cùng những điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam sẽ xuất hiện tại đây.

Địa phương cũng lên kế hoạch phát triển tuyến du lịch mới, kết nối ngôi làng với những điểm tham quan nổi tiếng gần kề như công viên Điêu khắc Quốc tế Saengcho hay bảo tàng Sancheong.

Kế hoạch xây dựng làng Việt Nam đã được nhen nhóm sau khi ông Park đưa Việt Nam vào top 8 đội mạnh nhất tại Asian Cup 2019. Trong dịp nghỉ Tết đầu năm nay, ông Park đã trở lại quê hương với tư cách là một đại sứ quảng bá hình ảnh trong các lĩnh vực khác nhau như thu hút khách du lịch Việt Nam, thúc đẩy trao đổi thương mại quốc tế Việt Nam qua các sản phẩm nông nghiệp của Sancheong và khôi phục, quảng cáo cho ngành thể thao địa phương.

Vẻ bình yên giữa núi rừng ở quê nhà ông Park Sancheong (Hàn Quốc), nơi huấn luyện viên Park ra đời, nổi tiếng nhờ thiên nhiên trong lành, đặc biệt phù hợp với những người cần phục hồi sức khỏe.