Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng chục lô đất thuộc vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia rơi vào tay cán bộ Phú Lộc như thế nào?

(Dân sinh) - Với những quyết định thu hồi đất không đúng thẩm quyền và cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất không đúng mục đích sử dụng đất, lãnh đạo huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) qua các thời kỳ đã khiến hàng chục lô đất ven biển thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh (nay thuộc vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương) rơi vào tay nhiều cán bộ từ cấp huyện đến cấp xã nơi đây.

Sự việc bắt nguồn từ việc ông Huỳnh Đăng Truyền (SN 1957, trú ở thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) tố đất ven biển cảnh dương do gia đình ông khai hoang, canh tác hàng chục năm nay bỗng nhiên bị cấp sổ đỏ cho người khác, trong đó có những người là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Phú Lộc.

Sau đó, từ ngày 20/2/2019 đến ngày 24/4/2019, Đoàn thanh tra (do Thanh tra tỉnh Thừa Thiên Huế thành lập) đã tiến hành thanh tra tại hàng loạt đơn vị thuộc UBND huyện Phú Lộc.

Thanh tra Thừa Thiên - Huế

Ngày 20/6/2019, ông Hồ Bê - Chánh Thanh tra Thừa Thiên - Huế ký ban hành Kết luận thanh tra số 521/KL - TTr về việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ quyền hạn của UBND huyện Phú Lộc. Bản kết luận chỉ ra nhiều sai phạm của lãnh đạo huyện Phú Lộc các thời kỳ, trong đó có sai phạm liên quan đến đất ven biển Cảnh Dương.


Hàng chục lô đất thuộc vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương rơi vào tay cán bộ Phú Lộc như thế nào? - Ảnh 1.

Hàng chục lô đất thuộc vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương rơi vào tay cán bộ Phú Lộc như thế nào? - Ảnh 2.

Quá trình đất bị chiếm dụng

Hàng chục lô đất thuộc vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương rơi vào tay cán bộ Phú Lộc như thế nào? - Ảnh 4.

Hàng chục lô đất thuộc vùng quy hoạch Khu du lịch quốc gia Lăng Cô - Cảnh Dương rơi vào tay cán bộ Phú Lộc như thế nào? - Ảnh 5.