Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng nghìn hành khách đi tàu về Hà Nội sau nghỉ lễ 2/9

(Dân sinh) - Từ sáng 2/9, gần 20 chuyến tàu liên tiếp đưa hành khách đổ về ga Hà Nội sau nghỉ lễ Quốc khánh. Tại các cửa ngõ vào Hà Nội, nhiều tuyến đường ùn tắc kéo dài.

Theo báo Giao thông,  từ sáng 2/9, ngày cuối của đợt nghỉ lễ Quốc khánh, có gần 20 chuyến tàu về ga Hà Nội, đưa hàng nghìn hành khách từ các tuyến về Thủ đô sau đợt nghỉ dài 3 ngày.

Từ 15h30 chiều 2/9, các chuyến tàu bắt đầu từ các hướng về Hà Nội. Mỗi chuyến tàu về ga, hàng trăm hành khách tỏa ra từ các toa tàu, đông kín ke ga. Tuy nhiên, do giãn cách giữa các chuyến tàu khá dài, khoảng 1 - 2 giờ, nhà ga lại mở nhiều cửa để tiễn khách ở hai phía đường Lê Duẩn và phố Trần Quý Cáp nên khách ra ga không dồn ứ.

Hàng nghìn khách đi tàu về Hà Nội sau nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Hàng nghìn người dân đổ về Hà Nội bằng tàu hỏa sau kỳ nghỉ lễ (ảnh Báo Giao thông)

Nhân viên trực ban khách vận tại ga cho biết, trong ngày 2/9 có khoảng 6 chuyến tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng và gần 10 chuyến tuyến Bắc - Nam về ga, rải rác từ sáng đến chiều, nhưng đặc biệt dồn dập từ cuối giờ chiều với nhiều chuyến tàu tăng cường như TH2, TH4 Thanh Hóa - Hà Nội, HD2 Hải Dương - Hà Nội, LP8, LP10 Hải Phòng - Hà Nội, NA16 Vinh - Hà Nội… Các chuyến tàu đều đông khách, tuy nhiên không kín chỗ do mưa bão, lượng khách lượt đi ít hơn mọi năm. Riêng lượng khách tàu Vinh, Thanh Hóa, tuyến Hải Phòng vẫn rất đông, có chuyến lên đến 1.000 hành khách. Ngoài ra còn có các mác tàu tuyến Đồng Đăng - Hà Nội, Quán Triều - Long Biên về ga Gia Lâm, trạm Long Biên, ga Hà Nội.

Hàng nghìn khách đi tàu về Hà Nội sau nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Vào chiều 2/9, cửa ngõ phía Nam Hà Nội cũng diễn ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Theo thông tin trên báo Dân trí, từ 15h ngày 2/9, dọc đường vành đai 3 trên cao hướng về Nguyễn Xiển, đường Cao tốc Pháp Vân hướng vào trung tâm thành phố, dòng phương tiện ùn ứ kéo dài hàng cây số.

Tại đường vành đai 3 trên cao hướng từ cầu Thanh Trì đi về hướng Nguyễn Xiển, các phương tiện ùn ứ dài. Đại diện Đội CSGT số 14 cho biết, mỗi dịp nghỉ lễ cửa ngõ phía Nam luôn là điểm nóng về giao thông. Do lượng lớn phương tiện đều dồn về cửa ngõ này cùng một thời điểm nên các tuyến đường luôn trong tình trạng kẹt cứng.

Theo số liệu của Văn phòng Bộ Công an, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (từ 31/8 đến 2/9), toàn quốc xảy ra 73 vụ tai nạn giao thông khiến 57 người chết và 46 người bị thương.