Quay lại Dân trí
Dân Sinh

Hàng nghìn người Đức phản đối biện pháp chống dịch

Hàng nghìn người biểu tình phản đối các biện pháp giãn cách xã hội tại Berlin trong khi giới chức lo ngại vì số ca mắc COVID-19 tăng cao.

Biểu tình ở Berlin

Đám đông người huýt sáo và cổ vũ, tuần hành qua trung tâm thành phố Berlin. Những người biểu tình giương cao những tấm bảng có các khẩu hiệu bao gồm: "Corona, báo động giả", "Chúng tôi bị buộc phải bịt miệng", "Phòng thủ tự nhiên thay vì tiêm phòng" và "Kết thúc sự hoảng loạn của corona - mang lại quyền cơ bản".

Hàng nghìn người Đức phản đối biện pháp chống dịch - Ảnh 1.

Biểu tình tại Đức.

Hoạt động quản lý đại dịch của Đức được coi là tương đối thành công. Số người chết của nước này là hơn 9.150 trong hơn 210.670 trường hợp mắc bệnh, thấp hơn nhiều so với các quốc gia khác.

Nga nối lại du lịch hàng không quốc tế

Nga bắt đầu nối lại các chuyến bay quốc tế, 4 tháng kể từ khi nước này áp đặt các lệnh hạn chế chống dịch COVID-19.

Sân bay Sheremetyevo, Matxcơva là nơi đầu tiên ở Nga khởi động lại các dịch vụ quốc tế. Có thể nhìn thấy hàng dài hành khách chờ làm thủ tục khi các chuyến bay được nối lại tại sân bay bận rộn nhất của Nga.

Các rạp chiếu phim ở Matxcơva cũng bắt đầu mở cửa trở lại với các biện pháp giãn cách xã hội nghiêm ngặt. Mọi người được đo nhiệt độ và được yêu cầu đeo khẩu trang khi đến rạp.

Nga đang chuẩn bị chiến dịch sản xuất vaccine hàng loạt vào tháng 10, theo Bộ trưởng y tế Mikhail Murashko. Bác sĩ và giáo viên sẽ là những nhóm đầu tiên được tiêm phòng. Nga hiện có khoảng 843.890 ca mắc COVID-19, 14.034 người chết.

Israel nối lại các đường bay quốc tế từ 16/8

Ngày 1/8, TTXVN cho biết, Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev thông báo nước này sẽ nối lại các đường bay quốc tế từ ngày 16/8 do số bệnh nhân mắc COVID-19 thể nặng ở nước này không còn tăng nhanh như trước.

Hàng nghìn người Đức phản đối biện pháp chống dịch - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm dịch COVID-19 tại một khu chợ ở Tel Aviv, Israel, ngày 7/5/2020. Ảnh: AFP/TTXVN.

Quyết định đã được Thủ tướng Benjamin Netanyahu đưa ra căn cứ trên việc đánh giá tình hình dịch bệnh thực tế. Hiện Cơ quan Hàng không Israel đang chuẩn bị cho việc nối lại các đường bay, bao gồm cả việc triển khai xét nghiệm nhanh virus SARS-CoV-2 cho kết quả chỉ trong 20-30 phút.  Cũng theo Bộ trưởng Regev, những hành khách đến Israel từ nước có mức độ bệnh thấp sẽ không phải thực hiện cách ly.

Những thông tin trên được công bố trong bối cảnh hàng nghìn người đã tiến hành biểu tình trên khắp Israel trong tối 1/8 để phản đối Thủ tướng Netanyahu và đòi ông phải từ chức vì bị cáo buộc tham nhũng cũng như để dịch bệnh bùng phát trở lại. Một trong những điểm biểu tình lớn nhất diễn ra ngay bên ngoài dinh thự của Thủ tướng ở Jerusalem.

Theo thống kê trên trang worldometers, Israel chỉ có 9 triệu dân nhưng đến nay đã có  72.218 ca mắc COVID-19, với 526 người trong số này tử vong. Trong 24 giờ qua, nước này có thêm 1.248 ca mắc mới và 14 ca tử vong. Tổng số bệnh nhân đang phải điều trị là 26.590 người, nhưng chỉ có 328 ca bệnh nặng.

Nơi dịch bệnh ảnh hưởng nặng nhất

Hơn 4,5 triệu ca COVID-19 được báo cáo tại Mỹ, trong tổng số hơn 17,4 triệu ca trên toàn cầu. Số ca bệnh tại Mỹ tiếp tục tăng hàng trăm ca mỗi ngày. Một dự đoán mới cho rằng sẽ có hơn 230.000 người Mỹ chết vì COVID-19 tính đến tháng 11. Mississippi là bang có số ca mắc COVID-19 cao nhất với 21,11%, tương đương khoảng gần 60.000 ca.

Hàng nghìn người Đức phản đối biện pháp chống dịch - Ảnh 3.

Nhân viên y tế chuyển nạn nhân nhiễm COVID-19 tới bệnh viện ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Brazil báo cáo thêm 45.392 ca COVID-19 và 1.088 người chết trong vòng 24 giờ. Kể từ khi dịch bệnh bắt đầu, nước này có hơn 2,7 triệu ca bệnh và 93.563 người chết.

Ấn Độ báo cáo số người mắc COVID-19 tăng một ngày ở mức kỷ lục, 57.118 ca. Tổng số ca bệnh ở nước này lên đến gần 1,7 triệu, đứng thứ 3 toàn cầu. Trong đó chỉ riêng tháng 7 có gần 1,1 triệu ca. Số người chết tăng lên 36.511.

Bộ Y tế Nam Phi xác nhận số ca COVID-19 vượt qua 500.000, trong khi số ca ở Châu Phi nói chung là gần 1 triệu.

Quốc gia công nghiệp hóa nhất ở châu Phi đã ghi nhận 10.107 ca COVID-19 mới, 4 tháng kể từ khi trường hợp đầu tiên được xác nhận tại nước này.